Viện Cộng đồng Nga lập quỹ nghiên cứu sự can thiệp của Hoa Kỳ vào công việc của các nước

© AFP 2023 / Saul LoebCIA
CIA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người đứng đầu Ủy ban phát triển cộng đồng thông tin thuộc Viện Cộng đồng LB Nga, ông Alexandr Malkevich dự định tạo lập một quỹ chuyên nghiên cứu sự can thiệp của Mỹ vào nền chính trị của các quốc gia khác.
Quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Can thiệp quân sự của Mỹ ở Venezuela. Phân tích chi tiết

"Toàn bộ câu chuyện với Venezuela một lần nữa cho thấy Hoa Kỳ can thiệp trắng trợn vào đời sống chính trị và công việc nội bộ của các quốc gia khác như thế nào. Ủy ban về truyền thông của chúng tôi trong Viện Cộng đồng đã thu thập được rất nhiều tài liệu đáng chú ý về quá trình bầu cử trên thế giới, chúng tôi cũng phân tích các chiến dịch bầu cử… và tư liệu nhiều đến nỗi tôi và các đồng nghiệp quyết định thành lập "Quỹ bảo vệ các giá trị quốc gia". Một tuyến hoạt động riêng của chúng tôi sẽ tiến hành phân tích tất cả sự kiện về sự can thiệp của Hoa Kỳ vào đời sống chính trị của các nước trên thế giới — chính xác là trong hai năm vừa qua. Sẽ phân tích những phương pháp mà người ta đang sử dụng", — ông Malkevich nói với Sputnik

"Đã đến lúc cố gắng mở rộng tầm nhìn cho cộng đồng của chúng ta và hệ thống hóa các sự kiện… để không một  ai còn có chút ảo tưởng nào về "nền dân chủ" mà Hoa Kỳ muốn ban tặng cho thế giới", — ông nói thêm.

Nhà hoạt động xã hội cũng coi việc thông qua đạo luật " về chủ quyền Nga trên mạng Internet" là vô cùng quan trọng, vì theo quan điểm của ông, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ cố "tìm cách lay chuyển và đánh chúng ta cả trên không gian mạng".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала