Nga sẽ không nộp phí đóng góp cho CE trong thời gian bị tước quyền

© SputnikHội đồng châu Âu
Hội đồng châu Âu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hội đồng Châu Âu sẽ không nhận phí đóng góp của Nga vào quỹ của tổ chức trong thời gian Liên bang Nga bị tước quyền lực trong Hội đồng Nghị viện của Ủy hội Châu Âu, Phó chủ tịch ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên bang, ông Vladimir Dzhabarov cho Sputnik biết vào hôm thứ Sáu.
EU - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký CE tuyên bố về cuộc khủng hoảng trong tổ chức vì tình hình với Nga

"Vâng, khoản đóng góp của chúng tôi trong thời gian này là khoảng 60 triệu euro. Nhưng điều này không có nghĩa là Hội đồng Châu Âu sẽ nhận được số tiền trên, ngay cả khi chúng tôi được khôi phục hoàn toàn các quyền của mình", — nghị sĩ nói.

Ông nhắc nhớ rằng, trước đó Nga đã phải chịu các biện pháp trừng phạt chính trị ở PACE, các nghị sĩ Nga đã không được mời làm quan sát viên bầu cử ở các nước CE.

"Nếu chúng tôi trở lại, lệ phí sẽ được thanh toán kể từ thời điểm quyết định này được đưa ra",- ông Jabarov nói.

Ông lưu ý rằng, một khi các biện pháp mang tính phân biệt còn được thực thi đối với Nga, phái đoàn của chúng ta sẽ không tham gia các sự kiện của Hội đồng Nghị viện của Ủy hội Châu Âu.

"Nếu bạn lấy vé máy bay, và sau đó quyết định không bay, bạn sẽ được hoàn lại tiền", — thượng nghị sĩ trích dẫn ví dụ.

" Cả gần năm rưỡi nay họ hưởng thụ mà không có chúng tôi, họ uống cà phê, và chẳng lẽ chúng tôi lại phải đi phải trả tiền cho họ?" — chính trị gia đặt câu hỏi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала