Ông Stoltenberg cho biết về hành động của NATO trong trường hợp chấm dứt INF

© AFP 2023 / John ThysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO rằng các biện pháp của liên minh trong trường hợp chấm dứt Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) sẽ “được tính toán kỹ lưỡng”.

Theo ông, liên minh không muốn xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới.

"Chúng tôi thấy rằng hiệp ước đang bị đe dọa thực sự, vì vậy chúng tôi đã chỉ thị cho các cấu trúc chỉ huy quân sự của chúng tôi xem xét hậu quả của tình huống khi thỏa thuận này không còn nữa", Sputnik dẫn lời ông Stoltenberg.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin bình luận vòng đàm phán vừa qua với Hoa Kỳ về INF

Ông cũng lưu ý rằng cần "xem xét các sáng kiến ​​kiểm soát vũ khí mới".

"Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới và một cuộc chạy đua vũ trang mới. Do đó, những gì chúng tôi sẽ làm là được tính toán kỹ lưỡng và mang tính phòng thủ. Chúng tôi sẽ không đáp lại bằng biện pháp tương xứng, lấy tên lửa đối tên lửa, máy bay đối máy bay hoặc xe tăng đối xe tăng", — ông Stoltenberg nói.

 Ông nhấn mạnh rằng, "các cuộc thảo luận không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng "liên minh vẫn cam kết tiếp tục cuộc đối thoại của chúng tôi".

Đồng thời, ông nói rằng "trách nhiệm duy trì hiệp ước thuộc về Nga".

Trước đó, ông Stoltenberg tuyên bố rằng, tất cả các thành viên của cuộc họp Hội đồng NATO-Nga đã đi đến kết luận rằng INF là hiệp ước chủ chốt đảm bảo an ninh xuyên Đại Tây Dương. Ông cũng kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ hiệp ước một cách đầy đủ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала