Trận chiến vì Dòng chảy Phương Bắc - 2

© Ảnh : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible"Dòng chảy phương Bắc – 2”
Dòng chảy phương Bắc – 2” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chắc là Hoa Kỳ đang gây áp lực lên dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 không chỉ vì họ muốn bán khí đốt hóa lỏng cho châu Âu. Trong mọi trường hợp, Hoa Kỳ không có khả năng cung cấp khí gas hóa lỏng với khối lượng đầy đủ và mức giá cạnh tranh tốt.

Nhà phân tích chính trị và chuyên gia về năng lượng Christian Wipperfürth nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc 2 lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý sau khi đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenelle gửi thư cho một số công ty Đức gợi ý về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt từ Washington vì hỗ trợ dự án. Sau đó truyền thông Đức trích dẫn các nguồn tin cho biết rằng, Bộ Ngoại giao Đức coi hành động này là một sự khiêu khích và khuyến nghị các công ty không trả lời bức thư.

Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bà Zakharova đánh giá các bức thư của đại sứ Mỹ về "Dòng chảy phương Bắc - 2"

"Tôi nghĩ rằng, Mỹ đang gia tăng áp lực, buộc Đức phải nhượng bộ trong những vấn đề khác. Vấn đề chính không phải là Dòng chảy Phương Bắc 2, Hoa Kỳ muốn để Đức thực hiện những nhượng bộ lớn hơn trong các vấn đề khác. Ví dụ, gần đây Đức đã "cấm cửa" hãng hàng không của Iran, đây là điều mà Berlin đã không muốn làm trong nhiều năm liền, nhưng bây giờ phải nhượng bộ dưới sức ép của Mỹ", — chuyên gia Đức bình luận về tình huống này.

Việc thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 chỉ là một phần của trò chơi lớn. Mục tiêu chính là cắt đứt tất cả các mối liên hệ đã hình thành trên cơ sở hạ tầng, để Nga không thể cung cấp tài nguyên năng lượng cho lục địa châu Âu, — nhà khoa học chính trị Graziani Tiberio, Giám đốc Viện quốc tế về phân tích các xu hướng toàn cầu Vision & Global Trends, nhận xét:

  Hoa Kỳ sẵn sàng làm bất cứ gì để châu Âu bị chia rẽ và trở nên yếu hơn, để châu Âu buộc phải hướng tới Mỹ. Một mục tiêu khác là bán khí đá phiến cho châu Âu, và Hoa Kỳ không hề nghĩ về những vấn đề phức tạp trong quá trình vận chuyển qua đại dương. Châu Âu không có đủ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, do đó có nhu cầu về nguyên liệu thô từ Nga, — chuyên gia từ Rome cho biết.

Về phần mình, ông Francis Perrin, chuyên gia năng lượng tại Học viện Quan hệ quốc tế và Chiến lược Pháp (IRIS), nói với Sputnik:

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Nga đáp trả tuyên bố về khả năng chiến tranh vì "Dòng chảy phương Bắc - 2"

"Angela Merkel đã đưa ra điều kiện chính trị duy nhất: chính phủ Đức sẽ không ngăn chặn Dòng chảy Phương Bắc 2 nếu chính quyền Nga không theo đuổi mục tiêu ngăn chặn việc vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu quá cảnh Ukraina. Đây là điều kiện chính trị duy nhất của chính phủ Đức mà Berlin phải đưa ra dưới sức ép mạnh nhất của Mỹ. Tuy nhiên, ở EU cũng có những người phản đối dự án này. Và chính quyền Mỹ muốn sử dụng phe đối lập này để làm chậm quá trình thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2".

Dòng chảy Phương Bắc 2 là hai nhánh đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chạy từ bờ biển Nga qua đáy biển Baltic đến Đức. Hoa Kỳ phản đối dự án này. Ông Vladimir Putin nói về vấn đề này rằng, Tổng thống Mỹ đang theo đuổi lợi ích của doanh nghiệp Mỹ trong việc cung cấp khí đốt hóa lỏng cho châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Berlin coi Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án thương mại, nhưng đồng thời, bà cho rằng, việc thực hiện dự án có liên hệ trực tiếp với việc vận chuyển khí đốt từ Nga đến Châu Âu qua lãnh thổ Ukraina. Phía Nga cũng nhiều lần tuyên bố rằng, Dòng chảy Phương Bắc 2 là một dự án thương mại có sức cạnh tranh, và chỉ ra rằng, Nga không ngụ ý chấm dứt vận chuyển khí đốt đến EU quá cảnh Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала