Cư dân mạng Hàn-Nhật: “Việt Nam khác xưa nhiều quá”

© Ảnh : Hoàng Linh-TTXVNCông Phượng tự tin đi bóng.
Công Phượng tự tin đi bóng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trận tứ kết Việt Nam - Nhật Bản ngày 24-1 trở thành chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn yêu bóng đá tại Nhật Bản và Hàn Quốc suốt đêm qua, - Tuổi Trẻ phản ánh.

Thất bại 0-1 trước Nhật Bản, Việt Nam vẫn nhận được sự cổ vũ lớn từ dân mạng quốc tế, đặc biệt là những người Hàn Quốc yêu bóng đá. Tất cả đều thể hiện sự ngưỡng mộ xen lẫn tiếc nuối trước tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của đội tuyển Việt Nam.

Nhiều dân mạng Hàn cho rằng tổ trọng tài VAR đã có quyết định chưa chính xác khi phạt penalty cho Bùi Tiến Dũng. Cổ động viên xứ kim chi chỉ ra rằng Tiến Dũng đã chạm chân vào bóng trước khi giẫm lên người đối thủ.

Dưới đây là một số bình luận nhận được nhiều yêu thích nhất trên các trang EdailyInterfootball của Hàn Quốc, do trang Top Comment Vtrans dịch:

1. Thủ môn Việt Nam giỏi quá

2. Ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của Việt Nam. Cuối trận vì thể lực cạn kiệt nên không thể chơi tập trung như trước, thật tiếc quá.

3. Nhật Bản nếu mà không nhờ penalty thì cũng không thể ghi bàn được vào lưới Việt Nam.

4. Không sao đâu Việt Nam à, chúng tôi nhất định sẽ trả thù cho các bạn!! Các bạn hãy tin tưởng vào Hàn Quốc nhé.

5. Tất cả chỉ tóm gọn lại ở chữ tiếc. Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng hiện tại và sau này tôi sẽ luôn ủng hộ Việt Nam. Các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đã vất vả nhiều rồi.

6. Đúng như kết quả phản ánh, đây là trận đấu mà Việt Nam đã chiến đấu quá giỏi.

7. Không phải thảo mai thảo mỏ gì đâu, Việt Nam thực sự rất tuyệt,

8. Tóm lại là đỉnh!

9. Asian Cup lần này đối với Việt Nam có thể được coi là thành công rồi. Huấn luyện viên Park Hang Seo, ông đã vất vả nhiều rồi.

10. 졌잘싸다 (Cụm này xuất hiện với tần số chóng mặt ở cực kỳ nhiều bình luận, có nghĩa là 'dù thua nhưng đã chơi rất hay, chiến đấu hết mình').

Bên cạnh đó, cư dân mạng Nhật cũng thể hiện sự bất ngờ trước sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam. Cổ động viên xứ hoa anh đào cho rằng đội nhà đã phải chật vật để chiến thắng Việt Nam, trong khi trước đó họ nghĩ đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng.

Nhiều cư dân mạng khó tính còn tự cảm thấy đội mình khó có thể thắng nếu không có công nghệ VAR.

Một số bình luận được nhiều ủng hộ nhất trong bài báo Nhật Bản vào top 4 của trang News Yahoo, do trang Japanese Netizenbuzz V-Trans dịch:

1. (+3306 lượt thích, —484 không thích) Việt Nam quá mạnh luôn. Họ hoàn toàn đã có khả năng thắng.

Là người luôn điên cuồng vì các thủ môn, tôi phải nói rằng thủ môn Việt Nam hôm nay bảo vệ khung thành quá tốt. Đội mình cũng phải chật vật lắm chứ. Tung Osako vào sân cũng tốt quá, nhưng xem chừng trận tới nếu đá với Iran mà không có bàn thắng trước, chúng ta sẽ thua mất đấy

2. (+1454, —156) Không rõ là Việt Nam quá mạnh hay Nhật quá yếu, hay là cả 2 nữa.

3. (+914, —86) Quả nhiên nên đưa công nghệ VAR vào bóng đá.

Việt Nam đã trưởng thành hơn tôi tưởng rất nhiều. Họ bây giờ có chút giống như Thái Lan đợt trước vậy.

Tuy Việt nam đá khí thế vô cùng nhưng vẫn là đội mình có nhiều kinh nghiệm hơn nên chúng ta đã thắng.

4. (+368, —22) Dù chúng ta thắng nhưng là thắng 1 cách chật vật.

Xem mà hồi hộp vô cùng. Việt Nam là 1 đội tuyển rất giỏi. Tôi tin rằng trong tương lai họ sẽ còn giỏi hơn nữa. Đặc biệt là thủ môn đội bạn đã làm rất tốt. Các bạn đã vất vả rồi.

5. (+516, —30) 1 chiến thắng chật vật, chúng ta không được phép lơ là chủ quan sớm đâu.

Số 10 tuyển Việt Nam đá tốt quá, cá nhân tôi mê cầu thủ này rồi nhé.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала