Lãnh đạo các công ty thế giới, kể cả từ Hoa Kỳ xác nhận mong muốn làm việc với Nga

© AP Photo / Michel EulerDiễn đàn kinh tế Davos
Diễn đàn kinh tế Davos - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAVOS (Sputnik) – Trong khuôn khổ diễn đàn Davos, những người đứng đầu các công ty thế giới, kể cả các công ty từ Hoa Kỳ, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Liên bang Nga, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Oreshkin cho biết trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc diễn đàn.

Ông nói rằng, bên lề diễn đàn ở Davos đã diễn ra phiên họp của Hội đồng tư vấn đầu tư nước ngoài (FIAC), với sự tham dự của những người đứng đầu các công ty xuyên quốc gia lớn đang hoạt động tại Nga.

"Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình hình nền kinh tế  Nga và kế hoạch phát triển kinh doanh. Tất cả đều có thái độ tích cực, ai cũng mong muốn tăng đầu tư, tăng sản xuất ở Nga và phát triển hơn nữa các mối quan hệ, cả các công ty Mỹ tham dự cuộc họp này cũng bày tỏ quan điểm tương tự"-, ông Oreshkin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала