"Người sắt" trong quân đội Nga có thể làm những gì?

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnh"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga
Bộ xương sắt từ công ty GB Engineering của Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hành quân đường dài, mang vác nặng và... hạ hàng từ lưng xuống. Trong năm nay, quân chủng kỹ thuật của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ nhận vào trang bị hàng loạt “Bộ xương sắt”. Hiện giờ sản phẩm đang trải qua các bài kiểm tra cấp nhà nước. Về những đặc điểm, khả năng và tính năng của thiết bị mới - theo tài liệu của "Sputnik".

"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga có rất ít điểm chung với những trang phục robot bọc thép trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Thiết bị không làm cho người lính trở nên mạnh mẽ hơn và được bảo vệ như một chiếc xe tăng, không cho phép anh ta chạy với tốc độ của một chiếc xe thể thao, nhảy cao hàng chục mét. Điều này công nghệ hiện tại vẫn không thể thực hiện. Tuy nhiên sản phẩm của Nga có những lợi thế không kém phần quan trọng. Thiết bị cơ khí có đòn bẩy bảo vệ các khớp và cột sống khỏi bị làm việc quá sức, giảm tải hệ thống cơ xương khi mang vác nặng. Nói một cách đơn giản, đây là những «đôi chân» và "lưng" bổ sung cho người lính, nhận về mình áp lực tải trọng chính. Người lính  trong "Bộ xương sắt" vẫn giữ được tính cơ động: có thể cúi xuống, quay lại, đi bộ với tốc độ nhanh, và thậm chí chạy, nhưng ít mất sức hơn nhiều. "Bộ xương sắt" được khoác lên trên quân phục, điều chỉnh theo chiều cao một lần đầu và không yêu cầu thêm việc bảo trì hay cài đặt. Không bị tắc, không sợ ướt, và gần như không thể đập vỡ. Được làm từ kim loại nhẹ và composite (sợi carbon), thiết bị nặng 7 kg, nhưng cho phép mang tới 70 kg hàng hóa trên một khung đặc biệt nằm sau vai: ba lô hành quân nặng nề, súng phóng lựu tự động hạng nặng  (AGS), súng cối 82 ly cùng với chân đế và đạn dược, hoặc… những người bị thương.

"Bộ xương sắt" ban đầu được thiết kế dành cho các đội quân kỹ thuật, chính xác hơn là dành cho các công binh trong đơn vị đột kích, — ông Sergey Smaglyuk, tổng giám đốc GB Engineering, nói với Sputnik. — Thiết bị đã trải qua "thử lửa" tại Syria. Ví dụ: một sỹ quan trong "Bộ xương sắt"  kéo theo bảng điều khiển nặng 35 kg của robot rà phá bom mìn Uran-6 trong chín giờ đồng hồ và hầu như không thấy mệt mỏi. Ngay sau khi Bộ Quốc phòng tiếp nhận "Bộ xương sắt" vào trang bị, chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với các đơn vị khác".

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnh"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga
Bộ xương sắt từ công ty GB Engineering của Nga - Sputnik Việt Nam
"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga

Theo đại diện của nhà phát triển, Rosgvardia và FSB đã tỏ ra quan tâm đến sản phẩm, đặc biệt là dành cho những quân nhân đầu tiên xâm nhập vào tòa nhà đang tấn công, che chở cho bản thân và đồng đội bằng khiên giáp hạng nặng. Tại buổi thuyết trình, người lính biệt kích được "đóng gói" vào một bộ khung, tấm khiên thép được gắn vào, mà không báo trước cho người lính. Anh chạy trong "Bộ xương sắt" và nói: "Hãy chiến đấu!", thậm chí không nhận ra anh đang mang một chiếc khiên thép trên mình, và đó không phải là một chiếc khiên huấn luyện hạng nhẹ.

Các nhà phát triển tính đến nhu cầu của quân đội, đã thay đổi thiết kế của "Bộ xương sắt". Ví dụ như lực lượng đặc biệt đã yêu cầu một hệ thống xả hàng khẩn cấp từ phía sau lưng. Hay dành cho các xạ thủ  súng máy đã lắp đặt một hộp phía sau chứa tới 700 viên đạn. Và dây đạn được nạp vào súng bằng cánh tay đặc biệt.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnh"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga
Bộ xương sắt từ công ty GB Engineering của Nga - Sputnik Việt Nam
"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga

"Bộ xương sắt" dành cho binh chủng kỹ thuật sẽ sớm đi vào sản xuất hàng loạt. Các kỹ sư công ty không ngừng đề xuất các lựa chọn để nâng cấp "đứa con tinh thần" của mình. Trong tương lai các cơ phận của "Bộ xương sắt" được chế tạo từ nhôm bọc thép để tăng cường mức độ bảo vệ. Các thành phần điện tử có thể được đưa vào thiết kế, cho phép sạc điện bộ đàm, máy tính bảng, thiết bị chỉ đường GLONASS ngay khi hành quân.

"Tương lai xa của công nghệ này — "Bộ xương sắt" chủ động điều khiển bằng hệ truyền động, —  ông Sergey Smaglyuk giải thích. - Các thiết bị như vậy sẽ tăng sức mạnh thể chất và tốc độ của người lính. Nhưng điều này đòi hỏi nguồn năng lượng cực kỳ nhỏ gọn và dung lượng lớn, có thể cung cấp cho hoạt động của các động cơ servo trong thời gian dài. Hiện không có sản phẩm như vậy ở bất cứ đâu trên thế giới. Có thể  cung cấp năng lượng cho "Bộ xương sắt" từ mạng điện, ví dụ như của một chiếc xe tải. Một lựa chọn như vậy có thể hữu ích cho các đơn vị hỗ trợ hoặc xạ thủ phía sau khi dỡ đạn dược".

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnh"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga
Bộ xương sắt từ công ty GB Engineering của Nga - Sputnik Việt Nam
"Bộ xương sắt" từ công ty GB Engineering của Nga

Có thể sẽ xuất hiện phiên bản "Bộ xương sắt"  dân sự, rất hữu ích cho những người làm việc với tải trọng và công cụ nặng: thợ mỏ, thợ xây dựng.

"Bộ xương sắt" quân sự của GB Engineering đã nhận được sự quan tâm từ quân đội nước ngoài, tuy nhiên, sản phẩm sẽ chỉ nhận được giấy phép xuất khẩu sau khi đi vào phục vụ trong quân đội Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала