Cô gái Nga cầm đầu đường dây bán dâm ở TP.HCM

© Fotolia / WernerimagesCòng tay
Còng tay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tin tức Pháp luật - Thời gian đầu, để đưa đường dây mại dâm này vào hoạt động tại TP.HCM, Elena dùng hình ảnh của mình quảng cáo trên mạng xã hội.

Liên quan đến thông tin vụ phá đường dây người nước ngoài bán dâm ở Sài Gòn, sáng ngày 26/1, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an quận 2 (TP.HCM) xác nhận và cho biết lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây mại dâm đó do tú bà Prokofeva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga) tổ chức.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, Đội 6 (Phòng Cảnh sát Hình sự, PC02, Công an TP.HCM) phát hiện nhiều cô gái trẻ Nga, Ukraina được Prokofeva Elena điều đến tham gia nhiều bữa tiệc của đại gia tổ chức tại các nhà hàng sang trọng ở khu vực trung tâm TP.HCM; sau đó các cô gái này được chọn, đưa đến khách sạn bán dâm với giá từ 5 — 10 triệu đồng/lần.

Cụ thể, vào chiều ngày 22/1, Đội 6 phối hợp với Công an quận 1 kiểm tra khách sạn Calmette, quận 1 và bắt quả tang một cô gái mang quốc tịch Ukraina đang bán dâm cho người đàn ông Việt Nam.

Cùng thời điểm, 1 tổ công tác khác cũng ập vào khách sạn Mai Anh trên đường NguyễnThị Minh Khai, quận 3, bắt quả tang 2 phụ nữ mang quốc tịch Nga và Ukraina bán dâm cho 2 khách Việt Nam. Các cô gái khai nhận được một người tên Elena môi giới bán dâm.

Qua điều tra, xác minh tú bà Elena đang lưu trú tại một chung cư ở quận 2 nên Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 2 bắt khẩn cấp đối tượng này.

Tại cơ quan công an, Elena khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do nắm được nhiều người đàn ông Việt Nam có tiền nhưng ham “của lạ”, thích những người ngoại quốc nên thiết lập đường dây bán dâm.

Elena cũng khai nhận, trong tay của tù bà này lúc nào cũng có từ 5 cô gái trẻ đẹp, chân dài sẵn sàng đi khách theo yêu cầu. Các cô gái này được tuyển chọn từ Nga, Ukraina đưa sang Việt Nam, tham gia đường dây mại dâm của Elena.

Khách muốn được phục vụ trong một giờ phải trả 6 triệu đồng; 10 triệu trong 5 giờ; 20 triệu đồng trong một ngày…

Số tiền thu được các cô gái bán dâm chi 50% hoa hồng cho Elena. Tính đến lúc bị bắt cô này đã thu lợi được 150 triệu đồng.

Được biết, sau thời gian dài hoạt động ở TP.HCM, nhiều đại gia có số điện thoại di động của Elena nên khi có nhu cầu tiếp khách, chỉ cần liên lạc với Elena, tú bà này sẽ điều “đào” đến tiếp "từ A đến Z".

Ngược lại, nếu có “đào” mới, Elena sẽ gọi điện cho các đại gia tiếp thị, chào mời…

Đây là lần đầu tiên một đường dây mại dâm cao cấp mà cả tú bà và "đào" là người nước ngoài, hoạt động "có tổ chức" bị đánh sập tại TP.HCM.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала