VFF nói về mức lương và chuyện ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVN HLV Park Hang-seo theo dõi các học trò tập trên sân Sultan Bin Zayed Nahyan.
HLV Park Hang-seo theo dõi các học trò tập trên sân Sultan Bin Zayed Nahyan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay 28/1, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng về hợp đồng cũng như mức lương hiện tại của HLV Park Hang-seo, báo Người đưa tin cho biết.

Trong năm 2018, HLV Park hang-seo đã để lại những dấu ấn và đóng góp to lớn đối với bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam lần đầu tạo nên lịch sử U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu lục, lần đầu lọt tới Bán kết Asiad, vô địch AFF cup sau 10 năm, mới đây là lọt vào tứ kết Asian cup 2019.

Bầu Đức đề nghị hoãn đại hội VFF để chấn chỉnh lại công tác tổ chức, nhân sự - Sputnik Việt Nam
Bầu Đức: "Tôi vẫn sẵn sàng trả lương cho HLV Park Hang Seo, dù không còn làm việc ở VFF"

Sau những thành công trên, tên tuổi vị thế của HLV người Hàn đã bay xa hơn rất nhiều. Đặc biệt, nhiều CLB tại Trung Quốc bày tỏ ý sẵn sàng mời HLV Park sang dẫn dắt.

Tuy nhiên, VFF lại không có động thái cho thấy sẽ tăng lương, cũng như đàm phán về việc tiếp tục gia hạn hợp đồng khi hợp đồng cho ông Park sắp hết khiến dư luận lo lắng.

Sáng 28/1 trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết:

"Hiện tại hợp đồng với HLV Park Hang-seo vẫn chưa hết hạn. Phải tới tháng 1/2020 khi hợp đồng hết hạn mới tính toán đến vấn đề tiền lương của ông Park Hang-seo".

Như vậy, tương lai cũng như tiền lương của HLV Park sẽ được thống nhất khi tới thời điểm tháng 1/2020.

HLV Park Hang-seo mang lại nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang Seo phát biểu tại cuộc họp báo. - Sputnik Việt Nam
Bầu Đức chi 800 triệu/tháng trả lương cho HLV Park Hang Seo không cần bất cứ quyền lợi gì
Phải nói thêm, với những đóng góp to lớn trên HLV Park Hang-seo trở thành HLV thành công nhất của bóng đá Việt Nam, cũng như khu vực trong năm 2018. Tuy nhiên, mức lương ông Park đang nhận chỉ đứng thứ 5 trong các HLV của 10 đội tham dự AFF Cup 2018.

Cụ thể, mức lương mỗi tháng ông Eriksson được Philippines chi trả là 80.000 USD, HLV Rajevac được Thái Lan trả gần 60.000 USD, ông Milla của Indonesia được nhận 40.000 USD, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia lĩnh 25.000 USD.

Dù không bày tỏ ý định ra đi, nhưng với vị thế hiện tại, mức lương 22.000 USD có lẽ không còn tương xứng với HLV Park lúc này.

Quan trọng hơn, khi World cup 2022 có thể sẽ tăng lên 48 đội, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam cạnh tranh một suất tại vòng loại châu lục đã trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Nếu muốn tạo nên một lịch sử thực thụ cho bóng đá Việt Nam, có lẽ ban lãnh đạo VFF cần sớm có động thái giữ chân người tài.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала