Chuyên gia bình luận việc báo giới đưa tin Hungary từ chối gây áp lực với Nga

© REUTERS / Remo CasilliThủ tướng Hungary Viktor Orban
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuyên gia của Viện nghiên cứu chính trị nhân đạo quốc tế, ông Vladimir Bruter, trong khi trả lời phỏng vấn với RT đã bình luận về việc truyền thông đưa tin Thủ tướng Hungary Viktor Orban từ chối thực hiện yêu cầu của Hoa Kỳ về việc gây áp lực đối với Trung Quốc và Nga.

"Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu có cùng quan điểm với ông Orban, đây không phải là một điều gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần nghe những lời phát biểu của các nhà lãnh đạo Ý. Vấn đề chỉ là ở chỗ, trong vòng nhiều năm qua Tây Âu, và sau này là một phần Đông Âu đã trở nên bị phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong việc xây dựng hệ thống an ninh và sự hỗ trợ của Mỹ cho chủ nghĩa bành trướng chống Nga ở châu Âu. Người châu Âu không thể cùng lúc từ bỏ tất cả những điều này", — ông nói.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Hungary từ chối gây áp lực với Nga theo yêu cầu của Hoa Kỳ

Theo ông Bruter, những tuyên bố như vậy thường vang lên từ đại diện của các quốc gia châu Âu khác, nhưng họ không thể từ chối chính sách của Washington.

"Còn việc ông Orban là một đối thủ gay gắt của đường hướng chính sách mà Hoa Kỳ đang theo đuổi thì đã rõ từ lâu", — vị chuyên gia kết luận.

Trước đó, The Wall Street Journal dẫn một số nguồn cho biết, Thủ tướng Hungary tuyên bố rằng ông dự định xây dựng một chính sách đối ngoại trung lập, đồng thời phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Nga và Trung Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала