Cựu quan chức LHQ kể về cách Hoa Kỳ áp đặt các điều kiện của mình đối với tổ chức này

© AP Photo / Mark LennihanHôm thứ Năm, tại phiên họp khẩn cấp, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nghị quyết đã được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng.
Hôm thứ Năm, tại phiên họp khẩn cấp, Đại hội đồng LHQ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nghị quyết đã được thông qua với 128 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 35 phiếu trắng. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, ông Alfred de Zayas trong buổi phỏng vấn với tờ The Independent đã cho biết, lý do chính dẫn tới thảm họa kinh tế ở Venezuela là các lệnh trừng phạt từ phía Hoa Kỳ.

Ông là đại diện đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã đến thăm đất nước Mỹ Latinh này trong vòng suốt 21 năm qua.

Biểu tình chống Chính phủ ở Caracas, Venezuela - Sputnik Việt Nam
Điểm nóng tiềm năng trong quan hệ Nga-Mỹ: Bất đồng về tình hình Venezuela

"Các lệnh trừng phạt rất nguy hại", — ông Alfred de Zayas nói.

Sau chuyến đi, ông đã đệ trình báo cáo lên Liên Hợp Quốc, trong đó đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra và đưa ra kết luận, phải chăng các biện pháp trừng phạt này là tội ác chống lại loài người.

Tuy nhiên, như de ông Zayas lưu ý, Liên Hợp Quốc đã không nghe báo cáo của ông và Cao ủy Nhân quyền LHQ đã từ chối gặp ông. De Zayas nói rằng, đóng vai trò chính trong việc này là Hoa Kỳ, họ đang cố gắng lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro thông qua các biện pháp trừng phạt. Theo ông, tại Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ "trói chặt tay các nước" và buộc họ bỏ phiếu theo cách có lợi cho Hoa Kỳ, nếu không các nước này sẽ phải chịu dọa hậu quả kinh tế.

"Tôi cảm thấy rằng nếu Venezuela không có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có thì chẳng ai thèm để ý tới Chávez, Maduro hay bất kỳ người nào khác", ấn phẩm dẫn lời ông Zayas.

"Chỉ người Venezuela mới có quyền quyết định, chứ không phải Hoa Kỳ và không phải Vương quốc Anh…" — ông Alfred de Zayas khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала