Đại sứ Jordan: không có dấu hiệu cho thấy Mỹ rút quân khỏi Syria

© AFP 2023 / Delil SouleimanBinh sĩ Mỹ tại Syria
Binh sĩ Mỹ tại Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
AMMAN (Sputnik) - Đại sứ Liên bang Nga tại Jordan Boris Bolotin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik rằng không có dấu hiệu thực sự nào về việc quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria.

"Liên quan tới việc rút quân của Mỹ, có tuyên bố như vậy, nhưng cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy sự khởi đầu của hoạt động này", — Đại sứ nói.

Mevlut Cavusoglu - Sputnik Việt Nam
Cavusoglu nói về vai trò của Thổ nhĩ kỳ trong việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria

Đồng thời, ông lưu ý rằng trong trường hợp Mỹ rút quân, sự phối hợp giữa Liên bang Nga với Jordan vẫ sẽ được tiếp tục.

"Tất nhiên, chúng tôi có một số công cụ để phối hợp với các đồng nghiệp Jordan của mình, chúng tôi trao đổi quan điểm lẫn nhau và phối hợp các vị trí với phía Jordan", — đại sứ nói.

Cuộc xung đột vũ trang ở Syria tiếp tục diễn ra kể từ năm 2011. Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria từ năm 2014, và tại Syria, Hoa Kỳ hoạt động mà không được sự cho phép của chính quyền nước này. Syria coi đó là hành động chiếm đóng. Vào cuối năm ngoái, Hoa Kỳ tuyên bố rút quân khỏi Syria.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала