Hoa Kỳ sẽ bố trí thêm một radar phòng thủ tên lửa ở Nhật Bản

CC BY-SA 4.0 / Qrmoo3 / Hệ thống chống tên lửa MIM-104 Patriot Saudi Arabia
Hệ thống chống tên lửa MIM-104 Patriot Saudi Arabia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hệ thống mới sẽ được đặt bên cạnh tổ hợp mặt đất Aegis Ashore, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2020.

Tờ báo Yorimuri của Nhật Bản đưa tin rằng vào năm 2025, Hoa Kỳ có thể đưa vào vận hành một tổ hợp radar khác trong thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa. Theo ghi nhận của tờ báo Nhật Bản, một tổ hợp tương tự sẽ được xây dựng vào năm 2023 ở Hawaii. Tin đưa rằng, việc xây dựng sẽ được thực hiện trong khuôn khổ việc mở rộng trường radar ở khu vực châu Á — Thái Bình Dương và Bắc Triều Tiên vẫn được chỉ ra như là một trong những mối đe dọa đối với Hoa Kỳ.

Được biết rằng, radar mới ở Nhật Bản sẽ được triển khai bổ sung cho hai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở quận Yamaguchi và Akita, còn bản thân ý tưởng mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa ở Nhật Bản đã làm dấy lên những chỉ trích từ chính quyền địa phương nhằm vào Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала