Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề quần đảo Kuril theo tuyên bố năm 1956

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Tokyo sẽ đẩy nhanh tiến trình các cuộc đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nga dựa trên tuyên bố chung giữa Liên Xô và Nhật Bản năm 1956, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hôm thứ Hai.

Tuần trước, ông Abe đã đến thăm Matxcơva và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên xác nhận sẵn sàng tiếp tục đàm phán về hiệp ước hòa bình.

Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Moskva. - Sputnik Việt Nam
Kuril, hiệp ước hòa bình và thương mại: những gì ông Putin và Abe đã nói ở Moskva

"Tôi có cùng mong muốn vững chắc như Tổng thống Putin là phải giải quyết vấn đề này, vì đã 70 năm trôi qua kể từ sau chiến tranh".

Theo ông, các cuộc đàm phán với Nga "sẽ được đẩy nhanh trên cơ sở tuyên bố năm 1956".

Tuyên bố chung của hai nước sẽ phải là dấu chấm cho cuộc tranh chấp lãnh thổ, cho phép chuyển hai hòn đảo Habomai và Shikotan cho Nhật Bản sau khi ký hiệp ước hòa bình. Nhưng sau đó, Nhật Bản cho rằng tài liệu này chỉ là một phần của giải pháp, và không từ bỏ yêu sách đối với cả bốn hòn đảo, bao gồm Iturup và Kunashir.

Quan điểm của Matxcơva về các yêu sách của Nhật Bản thể hiện ở chỗ, các hòn đảo này đã trở thành một phần của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai, và chủ quyền của Liên bang Nga đối với các hòn đảo này là không thể nghi ngờ được. Về phần mình, chính quyền Nhật Bản vẫn chưa công khai nói rằng họ sẽ từ bỏ yêu sách đối với cả bốn hòn đảo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала