Sắc đẹp Việt lên ngôi: H'Hen Niê chiến thắng danh hiệu 'Nhan sắc vượt thời gian' thế giới

© Ảnh : Facebook/H'Hen NiêH'Hen Niê
H'Hen Niê - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sau khi tiến vào top 10 rồi đến top 5 'Nhan sắc vượt thời gian', H'Hen Niê tiếp tục khiến khán giả Việt Nam tự hào khi chiến thắng danh hiệu 'Nhan sắc vượt thời gian' trong cuộc bình chọn căng thẳng của Missosology, Tuổi trẻ vừa cập nhật.

Sau nhiều ngày chờ đợi trong hồi hộp, tối nay (28-1), chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology đã chính thức công bố gương mặt chiến thắng danh hiệu Timeless Beauty (tạm dịch: Nhan sắc vượt thời gian) của năm 2018.

H'Hen Niê và trang phục bánh mì - Sputnik Việt Nam
Hoa hậu Hoàn vũ 2018: Việt Nam top 5, Philippines đăng quang

Người chiến thắng chính là đại diện Việt Nam — Hoa hậu H'Hen Niê. H'Hen Niê đạt được số điểm bình chọn trung bình 4.576 điểm, với điểm cụ thể từng phần gồm: Nhan sắc và sức quyến rũ vượt thời gian (4.318 điểm), màn thể hiện tại một trong 5 cuộc thi nhan sắc quốc tế (4.636 điểm) và sức ảnh hưởng toàn cầu (4.773 điểm).

Đây là lần đầu tiên một đại diện của Việt Nam được trang Missosology vinh danh là "Nhan sắc vượt thời gian" của năm. H'Hen Niê cũng là thí sinh châu Á thứ 3 giành được giải thưởng cao quý này.

"Trên sân khấu Miss Universe, H'Hen Niê thật ấn tượng. Mái tóc ngắn của cô ấy là biểu tượng của nét đẹp tự tin. Mọi giây phút cô ấy có mặt trên sân khấu cũng là lúc cô ấy bắt trọn sự chú ý. Cô ấy là một ngôi sao!", Missosology nhận xét.

Vị trí thứ 2 thuộc về hoa hậu quốc tế Venezuela — Mariem Velazco (4.455 điểm). Đứng ở vị trí số 3 là hoa hậu hoàn vũ Nam Phi — Tamaryn Green (4.364 điểm). Vị trí thứ 4 là hoa hậu trái đất Bồ Đào Nha — Telma Madeira (4.197 điểm). Hoa hậu quốc tế Philippines Ma Ahtisa Manalo đứng ở vị trí thứ 5 (4.076 điểm).

Kết quả được công bố một ngày sau khi Missosology tiết lộ top 5 ứng viên còn lại. Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Trong khi đó, may mắn đã không đến với hoa hậu trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh dù cô đã được gọi tên trong top 10 trước đó.

H'Hen Niê - Sputnik Việt Nam
H'Hen Niê, cô gái đẹp không đúng chuẩn: Việt Nam có nên thay đổi cách chọn hoa hậu?
Từ 112 thí sinh xuất sắc ở năm cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh (Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss International và Miss Supranational) trong năm 2018, ban giám khảo của Missosology lần lượt chọn ra top 25, top 10 và top 5.

Sau top 10, ban giám khảo được thay mới và chấm điểm thí sinh lại từ đầu cho phần top 5. Người giành điểm cao nhất sẽ được trao giải "Nhan sắc vượt thời gian" của năm. Trong trường hợp hai thí sinh đồng số điểm, ban tổ chức sẽ căn cứ vào số điểm của vòng trước đó.

Các ứng viên được đánh giá dựa trên những tiêu chí gồm: nhan sắc và sức quyến rũ vượt thời gian, màn thể hiện tại một trong 5 cuộc thi nhan sắc quốc tế và sức ảnh hưởng toàn cầu. Điểm trung bình của 3 tiêu chí này sẽ quyết định ai là người chiến thắng.

Trước đó, ở top 10 "Nhan sắc vượt thời gian" được công bố vào giữa tháng này, không chỉ lọt vào danh sách, Đại diện Việt Nam H'Hen Niê còn xuất sắc đứng ở vị trí đầu tiên nhờ vào số điểm bình chọn cao nhất.

Có thể thấy sau cuộc thi Miss Universe 2018, cái tên H'Hen Niê ngày càng trở nên gần gũi với khán giả quốc tế. Dù dừng chân ở top 5 Miss Universe 2018, chân dài sinh năm 1992 đã để lại ấn tượng cực kỳ tốt nhờ phần thể hiện xuất sắc và câu chuyện vượt khó truyền cảm hứng của mình.

Hoa hậu Mai Phương Thúy - Sputnik Việt Nam
Các hoa hậu, á hậu ở Việt Nam lấy tiền đâu ra để sắm hàng hiệu, xe sang, nhà mặt phố?
Báo chí Philippines từng nhận xét rằng độ phủ sóng của H'Hen Niê không hề kém cạnh đại diện nước này là Catriona Gray — đương kim Miss Universe. Chiến thắng của H'Hen Niê tại cuộc bình chọn của Missosology năm nay tiếp tục đánh dấu một bước thành công mới trong sự nghiệp của cô.

Theo trang Missosology, "Nhan sắc vượt thời gian" ra đời từ năm 2004, nhưng mãi đến năm 2010, giải thưởng này mới được trao thường niên.

Miss Universe 2018 — Catriona Gray là một trường hợp đặc biệt, không được liệt kê trong danh sách năm nay do người đẹp Philippines đã chiến thắng danh hiệu này hồi năm 2016.

Người chiến thắng các năm trước là: Venus Raj (2010), Olesia Stefanko (2011), Irene Esser (2012), Marine Lorphelin (2013), Paulina Vega (2014), Edymar Martinez (2015), Catriona Gray (2016), và Demi-Leigh Nel-Peters (2017).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала