Bà Zakharova bình luận đoạn ghi chép của ông Bolton về "những người lính tới Colombia"

© Sputnik / Mikhail Voskresensky / Chuyển đến kho ảnhPhát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đưa ra bình luận về thông tin rằng, sau cuộc họp báo về Venezuela, các nhiếp ảnh gia đã phát hiện thấy trong sổ ghi chép của Trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ về an ninh quốc gia John Bolton có dòng chữ do ông viết tay về việc “gửi 5 nghìn binh sĩ tới Colombia”.

Theo bà, khả năng quân đội Mỹ can thiệp vào các vấn đề của Venezuela "đã được nhiều người ở Washington ám chỉ với các mức độ ngượng ngùng nhiều ít khác nhau".

"Kênh truyền hình NBC dẫn nguồn từ ba quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc vừa cho biết hôm nay rằng, bộ chỉ huy quân đội Hoa Kỳ không gửi quân tới Colombia hay Venezuela. Theo những người đối thoại của kênh truyền hình, Hoa Kỳ không đưa quân hay thiết bị quân sự, đạn dược tới các quốc gia này", — bà Zakharova nói tiếp, đồng thời lưu ý rằng "cũng như mọi khi, sẽ không bao giờ có lời bình luận chính thức".

John Bolton - Sputnik Việt Nam
Tìm thấy trong cuốn sổ của ông Bolton thông tin về việc gửi 5000 binh sĩ đến Colombia
Tuy nhiên, bà nhắc nhớ rằng, "sự trở lại của nền dân chủ về Venezuela", và nếu nói toạc ra, thì sự bất ổn tình hình ở đất nước này được thực hiện chính từ lãnh thổ Colombia".

"Thế còn không can thiệp vào công việc nội bộ, từ bầu cử đến an ninh mạng, điều mà tập thể phương Tây đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây thì sao?", hẳn quý vị sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Thì, đại loại là như thế đấy!", — đại diện của Bộ Ngoại giao Nga viết trên Facebook.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала