Các phương tiện truyền thông nói về "siêu pháo" mới của Hoa Kỳ

© Ảnh : U.S. Navy/John Kowalskitên lửa Trident II D5 của Mỹ
tên lửa Trident II D5 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang phát triển một loại pháo có khả năng bắn xa với khoảng cách hơn 1600 km, tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) viết.

Ấn phẩm dẫn lời của Bộ trưởng Quân đội Bộ binh Mỹ Mark Esper, tuần trước ông này đã tuyên bố về phát triển "siêu pháo" có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.000 dặm (khoảng 1.600 km).

máy bay không người lái Thợ săn - Sputnik Việt Nam
National Interest kể về vũ khí sát thủ mới của Nga
Theo lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc nói với Global Times, vũ khí pháo binh này có khả năng bắn ở khoảng cách không quá 100 dặm (160 km). Hơn nữa, ngay cả khẩu pháo điện từ mà Mỹ đang phát triển cũng chỉ có tầm bắn tối đa là 300 dặm (khoảng 480 km).

Các chuyên gia tin rằng, vũ khí mới của Mỹ thực ra là tên lửa đạn đạo tầm trung, còn cái tên "siêu pháo" mà Hoa Kỳ sử dụng chẳng qua là vì Washington đang cố gắng tránh vi phạm thỏa thuận chung với Nga về việc loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала