Poroshenko tuyên bố: Ukraina cần hòa bình với Nga

© REUTERS / Gleb GaranichPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Hôm thứ Ba, Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko tuyên bố rằng Ukraina cần hòa bình từ LB Nga, dù lạnh lẽo nhưng vẫn là hòa bình, bởi mọi người đã mệt mỏi vì chiến tranh.

"Tất nhiên, cần có hòa bình với Nga. Lạnh lẽo nhưng bình yên. Mọi người đã mệt mỏi vì cuộc chiến. Hệ thống tuyên truyền của Nga đang nhấn vào cảm xúc bệnh hoạn này. Chiến tranh và hòa bình là một trong những chủ đề chính trong  cuộc bầu cử, vì cư  dân sẽ không chỉ thuần túy là bầu Tổng thống, mà còn là chọn lựa vị Tổng tư lệnh tối cao", — Poroshenko tuyên bố tại một diễn đàn ở Kiev, bài nói được phát đi trên các kênh truyền hình Ukraina.

Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột nội bộ của Ukraina và luôn mong muốn để Ukraina vượt qua khủng hoảng chính trị và kinh tế. Theo lời Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov, "bất cứ điều gì xảy ra ở Ukraina thì người ta cũng lập tức đổ lỗi cho Nga".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала