Bộ Ngoại giao Đức bình luận về kế hoạch của OSCE tại Donbass

© Sputnik / Sergey AverinOSCE tại Donetsk
OSCE tại Donetsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Câu hỏi về nhiệm vụ của LHQ tại Donbass là chủ đề thảo luận theo "định dạng Norman" (Nga, Pháp, Đức, Ukraina), liên quan chặt chẽ đến việc thực hiện các thỏa thuận Minsk về giải quyết tình hình tại Ukraina, Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

"Cùng với Pháp, chính phủ Liên bang Đức tiếp tục tích cực tham gia giải quyết cuộc xung đột ở phía đông Ukraina trong khuôn khổ" định dạng Norman". Câu hỏi về lập kế hoạch cho một nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là chủ đề của các cuộc thảo luận đang diễn ra theo" định dạng Norman ". Thông báo nói.

Donbass - Sputnik Việt Nam
LNR: Quân đội Ukraina xây dựng cơ sở cho khu vực triển khai lực lượng ở Donbass
Bộ Ngoại giao Nga nói thêm "họ đã lưu ý" kế hoạch của LHQ về Donbass, do Đại diện đặc biệt của OSCE Martin Sajdik đề xuất, mà ông "đã trình bày chi tiết vào cuối năm ngoái tại Hội đồng Bộ trưởng OSCE ở Milan."

Kiev đang cố gắng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vào Donbass. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ ý tưởng gửi các nhân viên gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tới Ukraina, nhưng đây chỉ có thể là một chức năng bảo an cho nhân viên OSCE. Kiev tin rằng sứ mệnh của Liên Hợp Quốc nên có một nhiệm vụ rộng lớn hơn và được đặt trên toàn bộ lãnh thổ Donbass cho đến biên giới với Nga.

Trước đó, đại diện đặc biệt của OSCE trong nhóm liên lạc Saidik, trong cuộc phỏng vấn với Kleine Zeitung, cho biết một kế hoạch mới ở Donbas đã được đề xuất, trong đó ngụ ý đề ra nhiệm vụ chung cho LHQ và OSCE, nên hành động theo hướng dẫn chung của đại diện đặc biệt. Kế hoạch phải được «Bộ tứ Norman» chấp thuận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала