Venezuela và EU: có giới hạn nào để quỳ gối trước Mỹ không?

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsVenezuela
Venezuela - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
EU để ngỏ khả năng công nhận Juan Guaydo là tổng thống Venezuela và yêu cầu tổ chức bầu cử. Sputnik đã thảo luận về quan điểm của các nước châu Âu liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Venezuela với Jorge Verstrynge Rojas, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Complutense Madrid.

Vào ngày 26 tháng 1, Vương quốc Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha tuyên bố ý định công nhận Guaido là tổng thống lâm thời của đất nước nếu cuộc bầu cử mới không được tổ chức tại Venezuela trong vòng 8 ngày. Sau đó  Cao ủy Ngoại giao EU, Federica Mogherini, đã kêu gọi tổ chức khẩn cấp cuộc bầu cử tổng thống tự do, minh bạch và đáng tin cậy theo tiêu chuẩn dân chủ quốc tế và trật tự hiến pháp tại Venezuela.

Người đứng đầu Quốc hội đối lập Venezuela Juan Guaido - Sputnik Việt Nam
Ông Guaido kêu gọi EU áp lệnh trừng phạt mới đối với chính quyền Venezuela như Mỹ đã làm
Theo ông Jorge Verstrinha, bất kể EU nghe theo người Mỹ thế nào đi nữa, thì "có những giới hạn không thể vượt qua".

«Trong các trường hợp quan trọng như vậy, các quyết định phải được nhất trí tại EU, một số quốc gia, như Hungary và một phần nào đó là Italia, đang chịu áp lực», chuyên gia nói.

Nhà khoa học chính trị nhớ lại trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, "khối phương Đông không dung thứ cho sự can thiệp, cũng như khối phương Tây".

«Khối phương Đông biến mất, và bắt đầu diễn ra sự can thiệp, chiến tranh nhân đạo và đảo chính bóp nghẹt ý chí của người dân, và đây chính xác là những gì đang xảy ra ở Venezuela: một cuộc tấn công dữ dội vào chủ quyền của đất nước».

Theo chuyên gia này, "áp lực được sử dụng cho đến khi Venezuela làm những gì Trump muốn, những gì Mỹ mong muốn".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала