Hoa Kỳ bắt đầu sản xuất đầu đạn hạt nhân mới

© Ảnh : Public domaintên lửa Trident II D5 của Mỹ
tên lửa Trident II D5 của Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại bang Texas của nước Mỹ bắt đầu chu trình sản xuất đầu đạn hạt nhân công suất nhỏ W76-2. Đó là thông báo của Business Insider dẫn nguồn từ Cơ quan Quản lý An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ.

Cần lưu ý là W76-2  sáng chế trên cơ sở đầu đạn W76-1, có chức năng trang bị cho tên lửa đạn đạo tàu ngầm Trident.

Theo dữ liệu của tờ báo, đầu đạn W76-2 sẽ được đưa vào hệ trang bị của Hải quân Hoa Kỳ từ cuối năm tài chính 2019.

Được biết, những người ủng hộ không phổ biến vũ khí hạt nhân và hàng loạt thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng phản đối việc sản xuất W76-2.

Năm ngoái, Hoa Kỳ tuyên bố bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân triển vọng công suất nhỏ. Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng việc chế tạo đầu đạn mới dựa trên cơ sở W76-1 sẽ không dẫn đến gia tăng kho dự trữ hạt nhân, như vậy có nghĩa là nó phù hợp với cam kết của HJ về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала