Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Hoa Kỳ điều khiển LHQ như thế nào?

© Sputnik / Vitaliy PodvitskiHoa Kỳ điều khiển LHQ như thế nào?
Hoa Kỳ điều khiển LHQ như thế nào? - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Alfred de Zayas phản ánh vấn đề Hoa Kỳ áp đặt điều kiện của họ đối với tổ chức này như thế nào.

Trong cuộc phỏng vấn của The Independent, ông nói rằng nguyên nhân chính gây ra thảm họa kinh tế ở Venezuela là lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.

Ông là người đại diện đầu tiên của Liên Hợp Quốc đến thăm Venezuela trong vòng 21 năm qua. Sau chuyến đi, ông đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc bản báo cáo, trong đó đề nghị Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành điều tra: phải chăng các biện pháp trừng phạt này là tội ác chống lại loài người.

Tuy nhiên, theo nhận xét của de Zayas, Liên Hợp Quốc đã không chú trọng đến bản báo cáo của ông. Cựu báo cáo viên cho rằng: lý do là những phát hiện của ông mâu thuẫn với quan niệm phổ biến rằng Venezuela cần thay đổi chế độ.

Ngoài ra, de Zayas nói rằng Hoa Kỳ đóng vai trò chính trong quá trình này, họ đang cố gắng lật đổ Tổng thống Maduro bằng các biện pháp trừng phạt. Theo ông, Hoa Kỳ "vặn ngược tay các nước" trong Liên Hợp Quốc và buộc họ bỏ phiếu theo cách có lợi cho Washington, bằng cách đe dọa hậu quả kinh tế.

Thực tế là Hoa Kỳ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào Venezuela, nhưng sau khi quốc hữu hóa, họ đã mất quyền truy cập vào ngành công nghiệp Venezuela, và bây giờ họ đang cố gắng lấy lại mọi thứ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала