Công an Sài Gòn tóm băng nhóm cho vay nặng lãi núp bóng doanh nghiệp

© Ảnh : Tuổi TrẻTên cướp táo tợn trên đường ở TP.HCM đã bị công an và người dân bắt giữ
Tên cướp táo tợn trên đường ở TP.HCM đã bị công an và người dân bắt giữ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai đường dây cho vay nặng lãi núp bóng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy và kinh doanh điện thoại vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá, báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Ngày 30-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá hai băng nhóm cho vay nặng lãi do Lê Ngọc Châu (36 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Phùng Anh Tuấn (37 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Việt Nam khẳng định: Phải đẩy lùi tín dụng đen, vay nặng lãi ra khỏi xã hội

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ Lê Ngọc Châu, Phùng Anh Tuấn và gần 20 người liên quan trong hoạt động của hai đường dây cho vay nặng lãi thời gian qua.

Theo hồ sơ, cuối tháng 12-2018, lực lượng PC02 phối hợp Công an quận 10 kiểm tra một địa điểm kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy, dịch vụ cầm đồ trên đường Ba Tháng Hai (phường 10, quận 10) do Lê Ngọc Châu làm giám đốc công ty.

Qua kiểm tra, phát hiện 89 hồ sơ, tài liệu liên quan hoạt động cho vay nặng lãi. Công an lập biên bản và mời Lê Ngọc Châu, Trịnh Minh Thảo (29 tuổi) và Hồ Đức Khánh (37 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) về cơ quan công an làm rõ.

Qua lời khai những người vay tiền, họ cho biết tự nguyện liên hệ qua điện thoại hoặc người giới thiệu đến công ty của Châu vay tiền trả góp, lãi suất từ 20-30%/tháng.

© Ảnh : Công an cung cấpLê Ngọc Châu và Phùng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra
Lê Ngọc Châu và Phùng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra - Sputnik Việt Nam
Lê Ngọc Châu và Phùng Anh Tuấn tại cơ quan điều tra

Công an Nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam mở "chiến dịch" quyết xóa xổ vay nặng lãi và đòi nợ thuê
Tất cả người vay phải ghi tên tuổi, địa chỉ, số CMND và số tiền vay cộng lãi suất vào giấy thuê xe máy và giấy bàn giao xe do Châu in sẵn và ký tên. Đồng thời phải đưa cho Châu giữ CMND, hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác.

Sau khi vay tiền, những người vay phải trực tiếp đến chỗ Châu đóng lãi hoặc Châu sẽ cử người đi thu tiền. Tất cả những người vay khai nhận không hề thuê xe máy của Châu mà chỉ vay tiền của Châu.

Không chỉ cho vay nặng lãi, băng nhóm của Châu còn bắt giữ người trái pháp luật và đánh đập "con nợ". 

Cụ thể, khoảng tháng 4-2016, một người vay nợ ở quận 7 không có tiền chi trả đã bị 4 người trong băng nhóm Châu bắt đưa về công ty đánh đập.

Trong khi đó, Châu khai nhận đường dây cho vay nặng lãi hoạt động từ năm 2016 đến nay. Để hoạt động, Châu xin giấy phép thành lập công ty vận tải và cho thuê xe máy để làm "bình phong", tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Châu cũng thừa nhận các tài liệu liên quan hành vi cho vay nặng lãi mà cơ quan chức năng thu thập được là của Châu. Từ khi hoạt động, Châu cho vay khoảng 90 người với số tiền gần 500 triệu đồng, lãi suất 20-30%/tháng và thu lợi khoảng 150 triệu đồng.

Hiện trường vụ trọng án. - Sputnik Việt Nam
Bắt ăn phân: Vay tín dụng đen bị tra tấn đến chết như thời 'trung cổ'
Tiếp đó, cuối tháng 12-2018, lực lượng PC02 phối hợp cơ quan chức năng triệt phá thành công băng nhóm cho vay nặng lãi núp bóng 3 chi nhánh kinh doanh mua bán điện thoại, laptop (ở quận 8, quận 9 và quận Bình Thạnh) do Phùng Anh Tuấn cầm đầu.

Trong quá trình kiểm tra 3 chi nhánh kinh doanh mua bán điện thoại, cơ quan chức năng thu thập nhiều tài liệu cho vay nặng lãi và tạm giữ 18 người liên quan để điều tra.

Qua đấu tranh, bước đầu Phùng Anh Tuấn và các đối tượng khai nhận xin giấy phép thành lập Công ty TNHH Tuấn Duyên chuyên mua bán điện thoại, laptop trả góp để ngụy trang hoạt động cho vay nặng lãi.

Hình thức ngụy trang là người đến vay nợ ở 3 chi nhánh của công ty sẽ được làm hợp đồng bán điện thoại trả góp với lãi suất 20%/tháng, góp trong vòng 30 ngày.

Kiểm tra hồ sơ, PC02 cho biết nhiều người liên quan trong hai đường dây cho vay nặng lãi có tiền án tiền sự. Ngoài ra, quá trình khám xét, phát hiện nhiều hung khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ và nhiều tang vật (nước nội tạng thối, nước sơn…) mà các đối tượng dùng để "khủng bố" khi đi đòi nợ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала