Quyết tâm làm sạch nội bộ đụng chạm lợi ích nhiều tướng lĩnh khi sắp xếp lại Bộ Công an

© Ảnh : VTCTướng Cương
Tướng Cương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá cao quyết tâm chính trị của lãnh đạo Bộ Công an, đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm trong việc tinh gọn bộ máy, báo Giáo dục Việt Nam dẫn lời cho biết.

Năm 2018, Bộ Công an là Bộ tiên phong trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về sắp xếp tổ chức bộ máy bằng việc xóa bỏ cấp trung gian gồm 6 Tổng cục. Ngoài ra, hơn 60 đơn vị cấp cục được tinh giảm.

Thiếu tướng Lê Văn Cương - Sputnik Việt Nam
Tướng Lê Văn Cương: Nên hạn chế cho học sinh phổ thông vào đại học ngành công an

Đây là một trong những dấu ấn của ngành công an năm vừa qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Thiếu tướng Lê Văn Cương — nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an đánh giá đây là cuộc "cách mạng" có tính chất bước ngoặt về tổ chức bộ máy của ngành.

Bộ Công an đã thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ trương này bắt nguồn từ việc bộ máy Nhà nước từ Chính phủ đến các Bộ, tỉnh thành…được nhận định là cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian. Đây là một trong những điểm nổi bật của bộ máy trước Nghị quyết Trung ương 6.

Đã nặng nề, cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian thì sẽ xa dần.

"Một bộ máy công quyền mà xa dân, không gần dân thì sẽ rất nguy hiểm. Vì sẽ không nắm bắt được những nhu cầu chính đáng của người dân", ông Cương phân tích.

PGS.TS Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Bộ Công an - Sputnik Việt Nam
Tướng Lê Văn Cương: "Công an tự lấy dao cắt vào chính mình"
Thiếu tướng Lê Văn Cương chia sẻ, để triển khai Nghị quyết Trung ương 6, lãnh đạo Bộ Công an dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng với các đồng chí Thứ trưởng đã làm một cuộc "cách mạng" về bộ máy.

Với tư cách là một người đã làm hơn 40 năm trong lực lượng công an, vị nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an đã chứng kiến 5 — 7 lần thay đổi bộ máy nhưng năm 2018 là thay đổi mang tính bước ngoặt.

"Nó thể hiện ở chỗ các đơn vị Tổng cục nay đã không còn nữa, từ 126 đơn vị Vụ, Cục bây giờ chỉ còn 60.

Tính cách mạng thể hiện ở chỗ dứt khoát phải cắt bỏ trung gian", Thiếu tướng Lê Văn Cương nói.

Ông cho rằng, có thể nói để xảy ra những vụ trọng án của Bộ Công an vừa rồi xử lý như vụ của ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa, Vũ "nhôm" có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có lý do từ bộ máy cồng kềnh, nặng nề nên không sát sao được mọi việc.

"Một trong nguyên nhân của những vụ trọng án liên quan đến cán bộ cao cấp công an giai đoạn vừa qua có nguyên nhân từ bộ máy nặng nề cồng kềnh.

Lãnh đạo không nắm được thông tin, không chỉ đạo trực tiếp được, cách bước.

Bùi Văn Thành - Sputnik Việt Nam
“Kỷ luật cựu cán bộ Công an không phải làm cho ngành yếu đi“
Chính vì thế, việc cắt giảm khâu trung gian — các Tổng cục là một cuộc cách mạng thực sự.

Thời điểm này, trong Chính phủ, chưa Bộ nào làm được như Bộ Công an cả.

Tôi đánh giá rất cao quyết tâm chính trị của lãnh đạo Bộ Công an, đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm", Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh.

Theo ông, nếu không có quyết tâm chính trị thì không thể làm được.

Ông nhận định:

"Quyết tâm chính trị là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Điều kiện đủ là cần người có bàn tay sạch, tâm sáng.

Bởi thu gọn bộ máy, bỏ đi các Tổng cục, thu gọn tinh giảm các Vụ, Cục là đụng chạm đến lợi ích của rất nhiều tướng lĩnh và hàng ngàn cấp tá.

Từ chỗ 4,5 phòng nhập lại làm một, chắc chắn sẽ có người xuống làm phó. Các địa phương cũng vậy.

Cho nên, cuộc cách mạng này đụng chạm đến lợi ích thiết thân của cán bộ trung cao cấp.

Vì thế, tôi đánh giá rất cao quyết tâm chính trị và tâm sáng của tập thể lãnh đạo Bộ Công an".

Thiếu tướng Lê Văn Cương chia sẻ là xung quanh việc cắt giảm đầu mối trung gian, dư luận cũng có nhiều ý kiến.

Công an nhân dân - Sputnik Việt Nam
Ngành Công an: “Cuộc cách mạng lớn” trong sắp xếp bộ máy
Trong lực lượng công an, một số cán bộ cũng chưa thật đồng tình nhưng số này không nhiều.

Dư luận bên ngoài ngành còn chờ, phân vân đợi xem mô hình này phát huy hiệu quả đến đâu.

"Quan điểm của tôi là sau khi thực hiện mô hình này, lực lượng công an chỉ có mạnh lên.

Với mô hình này, từ năm 2019, lực lượng công an chắc chắn sẽ mạnh lên.

Bởi, từ nay, các đồng chí lãnh đạo Bộ, từ Bộ trưởng đến các Thứ trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp phần việc họ được phân công, không qua khâu trung gian nào cả.

Lúc này, từ Bộ trưởng đến các Thứ trưởng, Cục trưởng phải làm việc cách khác, phải nghe trực tiếp, chỉ đạo trực tiếp, cấp dưới phải nắm bắt tình hình cụ thể, báo cáo cụ thể.

Vì thế, với mô hình mới này, lực lượng công an chỉ có mạnh lên.

Đâu đấy có những ý kiến lo lắng, nêu khó khăn nhưng theo tôi chắc chắn chắn mô hình này chỉ mang lại thuận lợi, tích cực", Thiếu tướng Lê Văn Cương khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала