Về Hàn Quốc, thầy Park tự hào với bóng đá VN

© Ảnh : Hoàng Linh - TTXVNHLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu gặp Nhật Bản.
HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu gặp Nhật Bản. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HLV Park Hang-seo nói rằng ông và các học trò gặp nhiều may mắn ở vòng chung kết Asian Cup 2019 mới lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á, plo cho biết.

Ông Park vừa trở về quê hương Hàn Quốc để nghỉ ngơi cùng gia đình sau khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (VN) đá giải ở UAE với đoạn cuối thua Nhật Bản 0-1 tại tứ kết. Ông thầy Hàn vừa đáp xuống sân bay quốc tế Incheon đã đón nhận rất nhiều tình cảm của người hâm mộ và ông Park rất vui vẻ tổ chức luôn một buổi họp báo dã chiến.

"Sau một loạt giải đấu quốc tế, tôi cảm thấy mệt mỏi" — ông Park nói với các phóng viên Hàn Quốc. "Nhưng chúng tôi rất hạnh phúc với một khởi đầu tốt vào đầu năm mới 2019".

Đội tuyển VN của thầy Park không phải lần đầu tiên vào đến tứ kết Asian Cup nhưng lần này có nhiều ý nghĩa hơn bởi tư thế lẫn độ khó của cuộc chơi. Trước giải này, ông Park chỉ đặt mục tiêu là lọt vào vòng đấu loại trực tiếp và học trò ông là đại diện Đông Nam Á duy nhất vào đến tứ kết.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã may mắn" — ông Park nói về màn trình diễn ở Asian Cup. "Các cầu thủ của tôi đã mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần nhưng chúng tôi luôn nỗ lực để chơi bóng một cách tốt nhất".

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo tiếp tục cuộc chạy đua thần kỳ với bóng đá VN kể từ khi dẫn dắt các học trò vào tháng 10-2017. Ông thầy Hàn được xem như người hùng với chiến tích á quân U-23 châu Á, vào bán kết Asiad 18, vô địch AFF Cup sau 10 năm.

HLV Park Hang-seo và Văn Quyết - Sputnik Việt Nam
HLV Park Hang-seo nói về khả năng dự World Cup của tuyển Việt Nam

Khi được hỏi về bí quyết sau kết quả ấn tượng của mình tại VN, ông Park cho biết mình không có phương pháp đặc biệt nào: "Giải đấu duy nhất mà tôi vô địch cho đến nay là AFF Cup. Đối với Asian Cup, tôi nghĩ rằng VN không có kỳ vọng lớn. Khi chúng tôi thua hai trận đầu tiên, đã xuất hiện những lời chỉ trích. Nhưng đến lúc chúng tôi tiếp tục có kết quả tốt, đội tuyển VN đã thấy những sự chào đón".

Ông Park cũng tiết lộ sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển U-23 VN giành quyền tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2020. Tuy nhiên, ông cũng nói thật khó khăn để nắm cả đội U-23 và tuyển quốc gia. Ông sẽ chọn một trong hai đội để huấn luyện trong tương lai: "Tôi có thể phải đưa ra lựa chọn của mình và tập trung vào đội tuyển đó. VFF đang thảo luận với tôi về vấn đề này. Bởi chúng tôi phải chuẩn bị thật chu đáo cho một giải đấu. Không chỉ tôi mà người dân VN cũng lo lắng về điều này".

Vào cuối tháng 3, đội tuyển VN có trận giao hữu với Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình. Ông Park cho biết một loạt cầu thủ cũng là thành viên chủ chốt của đội U-23 sẽ không thể ra sân do vướng lịch thi đấu nhưng tuyển VN sẽ cố gắng hết sức: "VN không có nhiều cơ hội để đối mặt với các đội bóng lớn như Hàn Quốc. Dù chỉ chơi một trận với Hàn Quốc vẫn cho chúng tôi những trải nghiệm lớn".

Ông Park cũng chia sẻ bóng đá VN cần một kế hoạch dài hạn để phát triển ổn định, sau những kết quả tốt gần đây ở cấp độ châu Á: "Một số phương tiện truyền thông VN hỏi tôi khi nào có thể giúp đội tuyển VN vào chơi vòng chung kết World Cup. Tôi nói muốn có một đội bóng mạnh sẽ cần rất nhiều thời gian. Tôi cho rằng VFF cần đầu tư nhiều hơn vào đào tạo trẻ, những cầu thủ trẻ hơn ít nhất 10 tuổi so với các thành viên hiện tại của đội tuyển quốc gia".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала