Chuyên gia đánh giá tình hình với Hiệp ước INF

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhtên lửa 9M729
tên lửa 9M729 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhà khoa học chính trị quân sự Andrei Koshkin, trưởng bộ môn khoa học chính trị và xã hội học của Trường đại học kinh tế mang tên G.V. Plekhanov trong cuộc phỏng vấn với RT cho biết, chính vì những hành động của Hoa Kỳ mà Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) bị phá hủy.

"Hoa Kỳ đã thực hiện một số thao tác để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận, dùng không gian thông tin buộc tội Nga là người có lỗi, khiến cho thỏa thuận này không thể thực hiện được. Ngày nay, chỉ vì Hoa Kỳ mà hiệp nước này đang bị phá hủy", — ông  Koshkin lưu ý.

Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Ông Ryabkov: Hoa Kỳ đã chọn lập trường mang tính phá hoại đối với Hiệp ước INF

Chuyên gia nhắc nhớ rằng, gần đây Nga đã tổ chức một cuộc họp "công khai chưa từng thấy" và đưa ra bằng chứng cho thấy tên lửa 9M729 không vi phạm INF.

Đồng thời, ông Koshkin lưu ý rằng các đại diện nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ, đã không tham gia cuộc họp này. Chuyên gia phân tích chính trị cho rằng, lý do khiến họ hành động như vậy là tính vô căn cứ của những cáo buộc chống lại Nga.

Theo chuyên gia, Nga đang cố gắng vượt qua tất cả những trở ngại do Mỹ tạo ra.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã sử dụng cụm từ "trò chơi" để chỉ việc Mỹ đưa ra kỳ hạn 60 theo Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Ông cũng lưu ý rằng, Nga đã tuyên bố với Hoa Kỳ về việc không thể dùng ngôn ngữ hăm dọa để đàm thoại với Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала