Bà Merkel tuyên bố: Đức sẵn sàng sử dụng sáu tháng tới để cứu vãn Hiệp ước INF

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố rằng Đức sẵn sàng sử dụng thời hạn sáu tháng để tiến hành đàm phán nhằm bảo lưu Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) trong trường hợp Hoa Kỳ muốn rút khỏi thỏa thuận này.

Trước đó, hãng Reuters dẫn bốn nguồn trong Chính phủ Hoa Kỳ đưa tin rằng Hoa Kỳ sắp công bố đình chỉ mọi nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước INF. Tương ứng với các điều khoản thỏa thuận, nếu một trong những thành viên tham gia có nguyện vọng rút khỏi Hiệp ước thì phải thông báo trước 6 tháng cho thành viên khác.

Federica Mogherini - Sputnik Việt Nam
Các nước EU kêu gọi bảo tồn và thực thi Hiệp ước INF

"Tôi cho rằng nếu hôm nay Hoa Kỳ đưa ra thông báo thì chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, tranh thủ thời hạn nửa năm đó để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo", — bà Merkel tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

"Đối với chúng tôi, rõ ràng là Nga đã vi phạm Hiệp ước này, vì thế cần phải nói chuyện với Matxcơva", — bà Thủ tướng lưu ý.

Bài nói được truyền trực tiếp trên trang web của Chính phủ Đức.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала