Lầu Năm Góc không loại trừ khả năng IS chiếm giữ lãnh thổ ở Syria trong vòng dưới một năm

© AP PhotoLầu Năm Góc
Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) -Nếu không bị áp lực quân sự, nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo"* sẽ có thể giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị mất ở Syria trong vòng chưa đầy một năm, kênh truyền hình NBC đưa tin, dẫn nguồn là báo cáo của Lầu Năm Góc.

Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ soạn báo cáo tiến độ hàng quý về Chiến dịch "Quyết tâm không gì lay chuyển được" dựa trên thông tin quân đội Hoa Kỳ, các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ và các nguồn tin công cộng. Tài liệu này sẽ được công bố vào tuần sau.

Theo báo cáo, các chiến binh IS* tìm cách khôi phục "caliphate dưới hình dạng vật lý" trong điều kiện chân không về quyền lực ở một số khu vực của Syria. Nếu không có áp lực quân sự thì chúng có thể chỉ cần từ sáu đến mười hai tháng để làm điều này.

Tác giả báo cáo cho rằng, nếu các chiến binh không đe dọa trực tiếp cơ sở hạ tầng của chính phủ thì khó có khả năng xảy ra kịch bản là chính quyền Syria sẽ chiến đấu công khai với IS*.

* —  tổ chức bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала