Nhà vô địch Asiad 18 đi bán khoai lang

© Ảnh : Bích Hiền-Minh Chiến/ZingThu Thảo giành HCV Asiad 18
Thu Thảo giành HCV Asiad 18 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Tuổi Trẻ, những ngày trước Tết Nguyên đán, trên chiếc xe máy, tối đến vợ chồng nhà vô địch nhảy xa nữ ở Asiad 18 Bùi Thị Thu Thảo tất bật với những chuyến “ship khoai lang” khắp mọi ngõ ngách của Hà Nội.

Gặp Bùi Thị Thu Thảo tại bữa tiệc cuối năm do bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tổ chức để vinh danh các VĐV xuất sắc của thể thao VN năm 2018, Thảo khoe cô đã bán được hơn 1,5 tấn khoai lang.

Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. - Sputnik Việt Nam
Thu Thảo và cú nhảy đưa lịch sử điền kinh Việt Nam sang trang

Từ giờ đến ra tết, do vẫn còn khoai nên dù đi vinh danh nhưng Thảo "bò vàng" (biệt danh của Thu Thảo) tranh thủ dặn khách hàng ra tết tiếp tục mua khoai của cô.

"Tôi vui vì đi bán khoai"

* Sao bất ngờ Thảo lại đi bán khoai lang, trước đây tôi chưa bao giờ thấy bạn bán hàng online?

— Khoai lang tôi bán do bố mẹ đẻ trồng tại làng Tri Lai, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội. Vì trồng nhiều mà việc bán khoai tại quê không mấy thuận tiện, giá rất rẻ nên tôi nghĩ hay là mình đăng tin bán khoai lên Facebook xem có ai mua không.

Khoai ở đây là khoai quê, củ nhỏ nhưng rất thơm ngon. Không ngờ sau khi tôi đăng tin bán khoai lên Facebook thì rất nhiều người đặt hàng.

Bán khoai ở Hà Nội được giá hơn so với mẹ tôi bán ở quê. Có điều khi mang khoai từ nhà xuống Hà Nội thì tôi phải vận chuyển, đóng gói vào từng túi nhỏ nên cũng rất mất thời gian.

Từ hôm bán khoai đến giờ, vợ chồng tôi tự chở xe máy từ Ba Vì về Hà Nội, sau đó tự đi ship cho từng khách hàng vào buổi tối.

© Ảnh : K.X./Tuổi TrẻThu Thảo đi xe máy ship khoai lang cho khách những ngày giáp Tết tại Hà Nội
Thu Thảo đi xe máy ship khoai lang cho khách những ngày giáp Tết tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Thu Thảo đi xe máy ship khoai lang cho khách những ngày giáp Tết tại Hà Nội

* Nhiều khách hàng khi gặp Thảo đi ship khoai rất bất ngờ. Bạn cảm thấy thế nào khi gặp những người mua khoai của mình, trong đó có nhiều người biết bạn là nhà vô địch Asiad?

ASIAD 2018: Hàng nghìn cổ động viên Hà Nội xuống đường cổ vũ Olympic Việt Nam vào Bán kết - Sputnik Việt Nam
Ngày về đáng nhớ của thể thao Việt Nam
- Đi tập cả ngày, tối về vợ chồng tôi tranh thủ đi ship khoai, dù vất vả nhưng tôi rất vui. Khi tôi gặp người mua, mọi người vui vì thấy tôi và tôi cũng không ngại ngần gì.

Việc đi bán hàng là điều hết sức bình thường vì tôi có một sản phẩm ngon, sạch để phục vụ khách hàng. Bán hàng cũng giúp tôi có thêm tiền phụ giúp bố mẹ chuẩn bị Tết chu đáo hơn.

Thời còn ở quê chưa đi tập nhảy xa, tôi chưa từng buôn bán gì. Lúc đó, tôi chỉ biết đi đóng gạch để có thêm tiền phụ giúp gia đình.

Mơ ước có một căn nhà nhỏ

* Sau HCV Asiad 18, cuộc sống của Thảo có gì thay đổi?

— Có rất nhiều thay đổi, đó là việc nhận được nhiều sự quan tâm, tình cảm của mọi người. Trước kia ít người biết tôi nhưng sau khi tôi giành HCV, đi đến đâu cũng có người biết và đến chúc mừng.

Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD là thành tích lịch sử
Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc.

* Thu Thảo đã nhận được hết tiền thưởng cho HCV Asiad của mình chưa?

— Đến thời điểm này tôi đã nhận được hết tiền thưởng của Nhà nước, các nhà tài trợ cho chức vô địch mà tôi đã giành được. Tổng số tiền thưởng tôi được hưởng là hơn 800 triệu đồng. Đây là số tiền lớn nhất mà tôi từng được nhận.

Dù vậy, để đủ tiền mua một căn hộ tại Hà Nội thì còn lâu lắm. Tôi cũng mong biết đâu sau này tôi có thành tích lại có thêm nhà tài trợ, giúp tôi tiến gần đến giấc mơ có nhà.

* Vợ chồng Thảo hiện đang sống ở đâu?

— Hiện vợ chồng tôi đang thuê nhà 2,5 triệu đồng/tháng, cách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội khoảng 1km. Hằng ngày tôi đi tập luyện, tối về vợ chồng cùng nhau nấu ăn.

* Nhiều năm thi đấu giành thành tích cho thể thao VN, chuyện tích cóp tiền nong của Thu Thảo như thế nào?

— Trước khi có HCV Asiad, tôi chỉ tích cóp được tiền để vợ chồng mua 2 xe máy. Số tiền còn lại tôi dành để giúp bố mẹ sửa chữa nhà cửa, mua sắm đồ đạc ở quê.

Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, bố tôi ốm đau, mẹ chủ yếu dành thời gian chăm sóc bố. Ngoài ra cũng làm thêm ruộng vườn, nuôi ít gà để có tiền trang trải cuộc sống.

Võ sỹ Trần Đình Nam. - Sputnik Việt Nam
Đã có Huy chương Vàng thứ 4 cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018
Lương của tôi ở đội tuyển quốc gia khoảng 10 triệu đồng/tháng (nếu là VĐV trọng điểm).

* Tết Nguyên đán 2019 có gì đặc biệt so với các Tết khác của Thu Thảo?

— Tết năm nay tôi xin ban huấn luyện cho về nghỉ Tết sớm hơn mọi năm vài ngày để ở bên gia đình, vì năm 2018 tôi đã đi rất nhiều.

Về quê, tôi phụ giúp bố mẹ chồng làm bánh chưng để bán ở chợ Tết và cho các khách đặt hàng ăn Tết.

Gia đình chồng tôi làm nghề gói bánh chưng nên sau khi lấy anh, tôi cũng biết gói bánh và có thể phụ giúp mẹ chồng.

Tôi là phụ nữ nông thôn nên mọi việc trong nhà từ gói bánh, mổ gà, nấu nướng cái gì tôi cũng làm được hết.

Tết năm nay chắc vui hơn mọi năm, vì tôi có HCV Asiad nên cả nhà đều phấn khởi.

© Ảnh : Bích Hiền-Minh Chiến/ZingCô gái có biệt danh Thảo "bò vàng" chinh phục 6,55 m ngay ở bước nhảy đầu tiên và lập tức vọt lên dẫn đầu.
Cô gái có biệt danh Thảo bò vàng chinh phục 6,55 m ngay ở bước nhảy đầu tiên và lập tức vọt lên dẫn đầu. - Sputnik Việt Nam
Cô gái có biệt danh Thảo "bò vàng" chinh phục 6,55 m ngay ở bước nhảy đầu tiên và lập tức vọt lên dẫn đầu.

Tiếp tục thi đấu để giành HCV SEA Games 30

* Từng trì hoãn việc sinh con để có thể tập luyện giành HCV Asiad. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu, việc tập luyện của Thảo sắp tới sẽ như thế nào?

— Hiện tôi vẫn tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. Mục tiêu của tôi là bảo vệ HCV vô địch châu Á vào tháng 4 tới tại Qatar, đồng thời bảo vệ HCV SEA Games 30 tại Philippines vào tháng 11 này.

Nếu có thành tích, tôi sẽ vẫn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho Asiad 2022.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала