Lầu Năm Góc: Hoa Kỳ không có ý định hồi sinh hiệp ước phòng thủ tên lửa với Nga

Đăng ký
Washington, (Sputnik) -Hoa Kỳ không quan tâm đến việc hồi sinh hiệp ước phòng thủ tên lửa với Liên bang Nga, người phát ngôn Lầu Năm Góc David Trachtenberg nói.

"Chính quyền Hoa Kỳ hiện tại không quan tâm đến việc khôi phục Hiệp ước ABM hoặc áp đặt các hạn chế đối với khả năng bảo vệ đất nước của chúng tôi… Tôi không được truyền cảm hứng bởi ý tưởng rằng chúng tôi phải hạn chế khả năng chống lại các mối đe dọa đang gia tăng đáng kể và thách thức chúng tôi", — ông Trạchtenberg nói.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) của Hoa Kỳ phù hợp với chính sách chung về bảo vệ chống lại các mối đe dọa tên lửa, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến các hành động của Mỹ về phòng thủ tên lửa.

Trạchtenberg là phó của thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ John Rude đang giám sát bộ phận chính sách.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала