Truyền thông đưa tin về kế hoạch Macron tổ chức trưng cầu dân ý chấm dứt biểu tình

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để giải quyết khủng hoảng dẫn đến các cuộc biểu tình của "áo gile vàng", tờ Journal du Dimanche viết, dẫn nguồn tin từ chính quyền.

Đồng thời, tờ báo không nêu rõ chủ đề cuộc trưng cầu dân ý theo kế hoạch, cũng như các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận.

Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia lý giải thái độ của dân Pháp với chính sách của Macron trong bối cảnh bạo loạn
Theo nguồn tin, Tổng thống Macron "ngày càng suy nghĩ nhiều hơn" về việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày bầu cử Quốc hội Châu Âu — 26/5. Theo nguồn tin, bằng chứng về quyết định của tổng thống là các nhân viên Bộ Nội vụ Pháp đã đến nhà in "chuẩn bị cho ngày này, nếu người đứng đầu nhà nước xác nhận mốc thời gian." Được biết, những người chịu trách nhiệm tiến hành trưng cầu dân ý đã đặt trước phong bì, phiếu bầu cần thiết và đang chờ "đèn xanh" từ Điện Elysian.

Theo một nguồn tin thân cận với tổng thống, nguyên thủ quốc gia sẽ phải đưa ra quyết định tổ chức bỏ phiếu "rất nhanh, trong vòng một tuần", khả năng tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 26/5 là "rất cao".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала