Quốc hội Iraq sẽ soạn thảo dự luật nhằm cắt đứt thỏa thuận về an ninh với Mỹ

© AP Photo / Karim KadimQuân đội Iraq
Quân đội Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Quốc hội Iraq sẽ xây dựng dự luật nhằm phá vỡ thỏa thuận an ninh với Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch quốc hội thứ nhất, ông Hasan al-Kaabi nói.

Tuyên bố của ông là phản ứng với tuyên bố của Donald Trump rằng Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện quân sự ở Iraq để có thể "theo dõi Iran".

Ông Al-Kaabi lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Trump, đồng thời gọi đó là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và hiến pháp của Iraq.

"Hiến pháp Iraq quy định rằng một quốc gia không thể là bàn đạp cho sự xâm lược chống lại bất kỳ quốc gia nào", vị nghị sĩ lưu ý.

Theo ông, bằng tuyên bố "đầy tính khiêu khích" của mình, ông Trump đã vi phạm các quy tắc của luật pháp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала