Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại vì Mỹ-Nga đình chỉ Hiệp ước INF

© AP Photo / Plinio Lepriphát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn
phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Ankara bày tỏ sự lo ngại trong tương quan Hoa Kỳ và LB Nga rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF). Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi hai bên đi tới đàm phán, - ông Ibrahim Kalyn, Thư ký báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

"Việc hai quốc gia rút khỏi Hiệp ước INF đang khiến chúng tôi lo ngại. Bây giờ, Hoa Kỳ và Nga cáo buộc lẫn nhau là bên đầu tiên vi phạm Hiệp ước… Điều đó  làm nảy sinh nỗi lo sợ vì có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới. Nếu cần cập nhật hoặc xem xét lại mục nào đó, các bên nên thảo luận với nhau để  đi tới quan điểm thống nhất và hành động phù hợp", — ông Kalyn nói với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала