Trump không xin phép Iraq để được hiện diện quân sự

© AP Photo / Nabil al-JuraniIraq
Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Iraq Barham Saleh nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không xin phép Iraq để được hiện diện quân sự ở nước này nhằm mục đích theo dõi Iran, kênh truyền hình Al-Arabia đưa tin.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS rằng, ông duy trì sự hiện diện quân sự ở Iraq để có thể "theo dõi Iran".

Quân đội Iraq - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Iraq sẽ soạn thảo dự luật nhằm cắt đứt thỏa thuận về an ninh với Mỹ

"Ông Trump đã không xin phép Iraq để Hoa Kỳ được hiện diện quân sự ở nước này nhằm mục đích theo dõi Iran", kênh truyền hình dẫn lời ông Saleh.

Tổng thống Iraq cho biết thêm, chính phủ Iraq sẽ chờ những lời giải thích từ phía Hoa Kỳ về số lượng quân nhân Mỹ và nhiệm vụ của họ.

Kể từ năm 2014, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tiến hành chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, và họ đang hoạt động ở Syria mà không có sự đồng ý của chính quyền nước này. Hồi tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút quân khỏi Syria, đồng thời không nêu rõ thời điểm khởi đầu của hoạt động này.

* Nhóm khủng bố của IG bị cấm ở Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала