Vụ cứa cổ lái xe taxi: Phải điều tra bằng được, dù 30 hay mùng 1 Tết

© Ảnh : Nguyễn Hoàng-TTXVNQuang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng 4/2, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi họp báo liên quan đến vụ bắt giữ kẻ sát hại tài xế taxi trước cổng SVĐ Mỹ Đình.Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương chủ trì buổi họp báo, VOV cho biết.

Trước đó, các mũi trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) và Đội CSHS (CAQ Nam Từ Liêm) đã bắt gọn đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, Đô Lương, Nghệ An) khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hòa Bình. Theo điều tra ban đầu, đối tượng An khai nhận đã sát hại tài xế taxi Nguyễn Văn Duy (SN: 1993; hộ khẩu tại Đông Sơn, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; lái xe hãng taxi Linh Anh).

vụ giết người - Sputnik Việt Nam
Sống ảo và nghiện game nặng: Lời khai của nghi phạm cứa cổ tài xế trước cổng sân Mỹ Đình

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Lê Quý Vương khen ngợi thành tích của các đơn vị:

"Trong công tác của chúng ta, phải tham gia điều tra những vụ án phức tạp. Tuy nhiên, riêng đối với vụ án này, có một số vấn đề phải chia sẻ. Trước hết, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ngay ở trung tâm, nơi tập trung đông người. Vụ án xảy ra rất nhanh, dấu vết để lại không nhiều, tính chất vụ án chưa rõ ngay". 

Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, đích thân ông đã chỉ đạo Giám đốc Công an TP Hà Nội (Trung tướng Đoàn Duy Khương) phải điều tra bằng được vụ án mới được nghỉ Tết, cho dù là  30 hay mùng 1 Tết.

Nhìn lại vụ án, ông Lê Quý Vương cho rằng, Công an Hà Nội và các đơn vị phối hợp ngay từ đầu đã nhận định vụ việc để đưa ra giả thuyết phù hợp, từ đó tổ chức truy xét đúng đối tượng, đúng địa bàn. Bên cạnh đó, công tác khám nghiệm cũng được thực hiện nhanh chóng góp phần củng cố chứng cứ khẳng định Nguyễn Cảnh An là nghi phạm gây án.

Con dao - Sputnik Việt Nam
Vụ tài xế taxi bị cắt cổ ở Mỹ Đình: Đã bắt được nghi phạm gây án
Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết:

"Tôi cũng rất hoan nghênh các đồng chí làm tốt công tác nghiệp vụ, từ công tác khám nghiệm đến công tác nắm tình hình, đưa ra nhận định về vụ án rất đúng đắn. Tôi ghi nhận sự hiệp đồng chặt chẽ giữa công tác trinh sát và các lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ. Có nhiều đồng chí làm việc thâu đêm để cho ra được một số vấn đề. Khi bắt giữ được đối tượng, chúng ta hoàn toàn có đủ chứng cứ để kết luận. Thành công của các đồng chí trong lúc này là rất quan trọng. Đối tượng gây án như vậy mà chúng ta không làm rõ, thì không thể ăn Tết ngon được".

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen, "thưởng nóng" cho các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Cục an ninh mạng và Công an quận Nam Từ Liêm mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

UBND thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã khen thưởng, tặng bằng khen cho 19 cá nhân xuất sắc và 2 tập thể xuất sắc đóng góp trong việc phá án.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала