Hội đồng Liên bang bình luận về ý tưởng bố trí tên lửa của Mỹ trên quần đảo Kuril

© Flickr / PeterQuần đảo Kuril
Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trước đó, trang web Japan Business Press đã viết rằng Quần đảo Kuril có thể là một địa điểm lý tưởng để triển khai tên lửa của Mỹ, vì điều này sẽ cho phép Tokyo và Washington bảo vệ mình trước nguy cơ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

MATXCƠVA (Sputnik) — Các tác giả của bài báo đăng trên ấn phẩm JBpress về việc triển khai tên lửa của Mỹ tại Quần đảo Kuril đang gửi tín hiệu để Washington bắt tay vào gây áp lực với Liên bang Nga, khiến Matxcơva phải chuyển các hòn đảo "tranh chấp" cho Tokyo, nhưng đây là ngõ cụt, ông Oleg Morozov, thành viên của Ủy ban quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang tuyên bố với Sputnik vào hôm thứ Ba.

Quần đảo Kuril - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Nhật Bản gọi Kuril là vị trí lý tưởng để bố trí tên lửa của Mỹ

"Rõ ràng, những luận điểm tương tự bóp chết bất kỳ khả năng nào nhằm giải quyết vấn đề tồn đọng nhiều năm. Thật khó hình dung được, vì sao các tác giả của ý tưởng nói trên lại không hiểu được điều này", — ông Morozov nói.

Thượng nghị sĩ tin rằng các tác giả của bài báo đang tìm cách chống lại Thủ tướng Shinzo Abe vì những cân nhắc chính trị trong nước, "hoặc đưa ra một tín hiệu cho người Mỹ rằng, họ cần nghĩ tới lợi ích chiến lược quân sự để bắt đầu gây áp lực đối với Nga, sao cho Matxcơva phải đi tới quyết định giao các hòn đảo" tranh chấp "cho Nhật Bản".

"Con đường này là một ngõ cụt. Ngoài những vấn đề sẽ đổ thêm lên đầu Nhật Bản, con đường này không đưa tới bất cứ điều gì tốt đẹp", — ông kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала