Có nên bỏ Táo quân?

© Ảnh : VTV/Trí Thức TrẻTáo Quân 2019: Xuân Bắc, Chí Trung, Công Lý
Táo Quân 2019: Xuân Bắc, Chí Trung, Công Lý - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đến hẹn lại lên, chương trình Táo Quân (Gặp nhau cuối năm) được phát vào đêm 30 Tết, với sự chờ đợi của hàng triệu khán giả. Sau chương trình, lập tức xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích chương trình “nhạt”, “nhảm”… Báo Đất Việt, báo Lao động có bài bình luận.

"Nhạt nhẽo", "quảng cáo lố bịch, thô thiển"… là những từ khóa chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội khi nói về chương trình Táo Quân 2019.

Táo Quân 2019 - Sputnik Việt Nam
Táo Quân 2019: Tiếng cười gượng gạo vì có 'vùng cấm', không thể nói thẳng?

Nhiều khán giả thẳng thắn cho rằng, Táo Quân 2019 rất không xứng với thương hiệu vốn có khi gây thất vọng vì không có tính chiến đấu như những năm trước, nội dung nhạt, chèn quảng cáo quá thô thiển và dày đặc về một web bán hàng online được ưa chuộng, về các thương hiệu thời trang, hàng không, xe đạp điện, ô tô cho tới một thương hiệu sâm…

Không chỉ nhắc tới tên thương hiệu, các nghệ sĩ còn đọc luôn cả công dụng, slogan của nhãn hàng một cách phản cảm.

Vì thế, không cần chờ chương trình kết thúc, người ta đã liên tục chê bai chương trình và tự hỏi: không biết có phải chương trình thay nhóm viết kịch bản hay đạo diễn hay không?

Nhưng một điều quan trọng hơn được các khán giả đặt ra, đó là: Có phải đã đến lúc dừng chương trình Táo Quân hay chưa?

Táo Quân 2018 - Sputnik Việt Nam
"Có thể bỏ Táo quân, nhưng đừng bỏ vũ khí chống cái xấu"
Suốt 16 năm qua, một trong điều những người làm Táo Quân coi là động lực để năm sau tiếp tục làm chương trình này, đó là ngay trong đêm giao thừa, người người, nhà nhà đợi chờ xem Táo Quân. Nó đã trở thành một thói quen hay một sở thích, sự trông đợi của mỗi người. Thế nhưng cũng sau 16 năm, liệu Táo Quân có còn thực sự níu chân được khán giả?

Chính các nghệ sĩ đóng Táo Quân từng nói rằng, chương trình sẽ chưa dừng lại vì vẫn còn khán giả quan tâm, ủng hộ và khi nào số đông chê nhàm chán, cần thay đổi, những người nghệ sĩ ấy sẽ tự động rút lui. Nhưng rồi sau mỗi năm, mỗi chương trình được phát sóng, cùng với đó là vô số lời chê bai và chương trình vẫn được tiếp tục vào năm sau.

Vậy thế nào là số đông? Chúng đã được đo đếm thế nào? Và những ý kiến chê chương trình có được lắng nghe thật sự?

Một độc giả trên Đất Việt đã viết rằng:

"Có bỏ Táo Quân được không? Bỏ thì dân cũng chẳng mất gì. Tôi thấy trong nam người ta gần như không xem Táo Quân của VTV. Còn ngoài bắc dân vẫn ngóng, vì dân ít nhiều thấy mình trong đó. Giờ thì chẳng thấy đâu nữa.

TV - Sputnik Việt Nam
“Truyền thông bẩn” và “Đúng quy trình” bị Táo quân Việt Nam phê phán
Còn xét về bản chất, đúng Táo Quân là chương trình truyền hình giải trí. Nhưng cách tấu hài của họ cũng nhạt nhẽo quá rồi. Đội trẻ thì kém duyên thiếu văn hóa, đội già thì không thể làm mới mình hơn nữa. Nhưng liệu có bỏ được không khi mà giờ Táo Quân lại thành cái mỏ tiền của VTV.

Chắc năm sau thà bật Bản lắm vợ hay Đại gia chân đất lên mà xem. Đằng nào cũng mang tiếng xem cái nhảm thì rõ ràng mấy cái kia hơn".

Còn một độc giả khác nhận mình là "dân miền nam" viết rằng:

"Xem thì vẫn xem nhưng đánh giá phải đúng nội dung, bản chất sự việc".

Tương tự, nhiều độc giả của các tờ báo khác cũng cùng chia sẻ suy nghĩ này.

Độc giả N.X.Q cho hay anh sống ở nước ngoài, tối 30 Tết cũng mong ngóng được xem Táo Quân, nhưng "lần này thì chán hẳn".

3 cô gái trên sân khấu Táo Quân đã nóng bỏng, ngoài đời còn bốc lửa hơn - Sputnik Việt Nam
Ba cô gái trên sân khấu Táo Quân đã nóng bỏng, ngoài đời còn bốc lửa hơn
Độc giả tên Phúc nhận xét:

"Càng ngày chương trình càng xuống dốc không phanh! Tệ rất tệ! Có lẽ năm này là năm cuối của chương trình này".

Còn độc giả T.V.Lý đề nghị:

"Nếu quá giảm sức sáng tạo, sang năm nên thôi".

Nhiều năm qua, ý kiến của những người làm trong ngành cũng cho rằng thay đổi là yêu cầu cấp thiết để Táo Quân không bị "giậm chân tại chỗ".

Nhưng rõ ràng ê kíp những người làm chương trình đã chậm thay đổi và rất nhiều khán giả đã hành động trước nhà đài, đó là tự rút lui khỏi chương trình.

Táo Quân càng ngày càng nhạt, nên làm sao đây?

Trên báo Lao động thì chỉ rõ, đây không phải là lần đầu tiên, Táo Quân — chương trình truyền hình đặc biệt thường niên, bị chê bai "tả tơi" sau khi phát sóng vào đêm giao thừa. Năm nay, tình trạng đó lặp lại, và có vẻ mức độ đậm đặc, dữ dội hơn.

Hoài Linh - Sputnik Việt Nam
"Uy quyền" ngầm của danh hài Hoài Linh
Sau khi chương trình vừa phát sóng khoảng 15-20 phút, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều trạng thái "thở dài" về chất lượng chương trình. Các ý kiến tập trung vào những hạn chế, bất cập của Táo Quân 2019 như lạm dụng quảng cáo, hài nhạt, diễn viên chưa đủ duyên, kịch bản chưa hay, đụng chạm đời tư, và nhiều hạt sạn khác…

Từ đó, có một số ý kiến đề xuất xem xét dừng chương trình Táo Quân, thay thế bằng chương trình khác, đáp ứng kỳ vọng của khán giả đêm giao thừa, của hàng triệu gia đình dịp đoàn viên cuối năm.

Có thể thấy, làn sóng chê bai nói trên phản ánh đông đảo người dân, khán giả vẫn quan tâm, chờ đợi, yêu Táo Quân, và mong muốn chương trình ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn. Sự kỳ vọng quá lớn của đông đảo khán giả đã tạo nên áp lực rất lớn cho những người làm chương trình và làm cho tiêu chuẩn đánh giá trở nên khắt khe, đa chiều.

Hàng triệu tâm tư, ước vọng của khán giả truyền hình cả nước vẫn gửi gắm vào Táo Quân — chương trình đã trở thành "đặc sản" của Đài Truyền hình quốc gia — hi vọng chương trình sẽ thăng hoa cùng với tiếng cười hài hước, trí tuệ của dàn diễn viên đẳng cấp trong thời khắc đặc biệt của năm.

Nam Tào Xuân Bắc và Ngọc Hoàng Quốc Khánh trong một phân đoạn của Táo quân - Sputnik Việt Nam
Táo quân 2017 không ngại đả kích những vấn đề nóng nhất Việt Nam
Dù chưa đầy đủ, Táo Quân 2019 đã hội tụ được những diễn viên hài xuất sắc nhất của cả nước, tổng hợp, khái quát và hài kịch hóa những tình huống ‘"có vấn đề" của cả nước trong năm qua, tạo ra những suy nghĩ, góc nhìn khá độc đáo.

Những hạn chế của chương trình, và lời chỉ trích của khán giả là chính xác, cho thấy Táo Quân cần phải hoàn thiện, thay đổi mạnh mẽ, không thể đi theo những lối mòn. Chương trình đã đi qua 16 năm, với dàn diễn viên cơ bản là cũ, kịch bản cũ, format, kỹ thuật gây cười cũ… nên không còn tạo ra những ấn tượng, cảm xúc mang tính đột phá, mới mẻ đối với khán giả, trong khi thị hiếu và yêu cầu của khán giả truyền hình ngày càng đa dạng, khắt khe.               

Ngay cả Chí Trung — diễn viên gạo cội của Táo Quân, vào năm 2018 cũng đã bày tỏ quan điểm sau 15 năm lên sóng, "Táo Quân" nên dừng lại và đổi sang format mới. Đây là ý kiến cần suy ngẫm, vì không có một loại hình giải trí nào trụ được mãi ở đỉnh cao, cần xem xét thay đổi để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của công chúng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала