Bà Merkel: "Dòng chảy phương Bắc - 2" sẽ không khiến Đức phụ thuộc vào Nga

© Ảnh : Nord Stream 2/Axel Schmidt"Dòng chảy phương Bắc-2"
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc – 2” sẽ không khiến Đức phải phụ thuộc năng lượng vào Nga, hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết.

Theo kế hoạch, dự án "Dòng chảy phương Bắc — 2" sẽ xây dựng hai đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí mỗi năm từ bờ biển Nga qua biển Baltic đến Đức. Đường ống mới được lên kế hoạch xây dựng gần hệ thống "Dòng chảy phương Bắc" hiện hành. Thời gian hoàn thành dự kiến ​​vào cuối năm 2019.

Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đức đứng ra bảo vệ "Dòng chảy phương Bắc - 2"

"Có phải chúng ta sẽ trở nên phụ thuộc vào Nga vì đường ống dẫn khí thứ hai này chăng? Tôi nói không, nếu chúng ta đồng thời tiến hành đa dạng hóa (tuyến đường cung cấp và nguồn năng lượng), —Thủ tướng Merkel nói với các phóng viên ở Bratislava, nơi đang diễn ra cuộc hội đàm của lãnh đạo chính phủ các nước thuộc nhóm Visegrád (V4) — Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia.

Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng Ukraina nên tiếp tục là quốc gia trung chuyển khí đốt tự nhiên của Nga. Thủ tướng Đức lưu ý rằng bà sẽ tiếp tục đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin để đảm bảo tầm quan trọng chiến lược của Ukraina trong việc vận chuyển khí đốt từ Liên bang Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала