GS. Nguyễn Anh Trí: 'Quốc hội đổi mới để dân chủ hơn'

© Ảnh : QUANG VINHĐại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội)
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dù trên bất kỳ cương vị nào, từ Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu TƯ đến một Đại biểu dân cử, Giáo sư, Anh Hùng lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí luôn được dân tin, đồng nghiệp yêu mến. Những ngày cuối năm, Báo Pháp luật Việt Nam có buổi trò chuyện với người thầy thuốc đáng kính này về những đổi mới trên nghị trường, theo baophapluat.

Ông đánh giá như thế nào về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vừa qua?

— Tôi nhận thấy, không khí của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIV này rất đặc biệt — một không khí phấn khởi.

Hiện tại, kinh tế của đất nước  phát triển theo chiều hướng tốt. Con số mà Chính phủ đưa ra đã khẳng định từ GDP đạt 7,08%, 12 chỉ tiêu Quốc hội giao thì có 8 chỉ tiêu vượt còn 4 chỉ tiêu đạt… Nhìn chung có nhiều vấn đề mà cách đây 2, 3 năm trước thôi mình không dám nghĩ đến nhưng bây giờ đã thành công. Đặc biệt về nông nghiệp, riêng cá nhân tôi cảm thấy rất mừng, vì nói thế thôi đất nước mình nông nghiệp vẫn là chính.

Hoặc vấn đề y tế ta thấy ngành y đi lên đấy chứ, phát triển đấy chứ! Từ y đức, thái độ tinh thần của bác sỹ đối với người bệnh đã  khá hơn, được cải thiện rất nhiều. Tuy rằng, đâu đó vẫn có chuyện nọ chuyện kia như câu chuyện bị tai biến y khoa. Riêng tai biến y khoa tôi phải nói thêm: "Mình cố gắng làm tốt nhất thôi, hạn chế đến mức thấp nhất chứ quốc gia rất phát triển cũng có tai biến y khoa".

Nhìn chung tất cả đều tốt hơn, bệnh viện được xây nhiều hơn để phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu và nhậm chức Chủ tịch nước tôi đánh giá cao vô cùng. Vừa qua, trong Quốc hội tôi phấn khởi nhất là bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã tìm được ra người hết sức xứng đáng, cho nên tôi bỏ lá phiếu trong tâm trạng phấn khởi, tự tin.

Đất nước ta đã lựa chọn được người xứng đáng để gánh vác nhiệm vụ rất nặng nề. 

Ông có nhận thấy Quốc hội đang được đổi mới qua từng kỳ họp?

— Sau khi kỳ họp bế mạc, vừa rồi đi tiếp xúc cử tri tại 3 huyện tôi thấy rằng cử tri rất vui mừng trước sự đổi mới của đất nước. Cử tri dành tặng lời khen rất nhiều về sự đổi mới của Quốc hội. Với giới hạn các Đại biểu Quốc hội chỉ hỏi trong đúng một phút, các thành viên Chính phủ trả lời, giải trình trong ba phút cho mỗi chất vấn — khiến cho các vấn đề đặt ra được xử lý tập trung hơn, đi thẳng vào trọng tâm nội dung cần giải quyết.

Cùng với đó, thời lượng chất vấn cũng được kéo qua từng kỳ họp: Từ 1,5 ngày đến 2 ngày và kỳ họp thứ 6 Quốc hội đã dành hẳn 3 ngày cho việc chất vấn trả lời chất vấn. Trực tiếp là Đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ 1 đến kỳ họp thứ 6, tôi cảm nhận được Quốc hội luôn đổi mới để dân chủ hơn. Tại các kỳ họp, tôi phát biểu trước nghị trường rất nhiều vấn đề gai góc nhưng không ai dặn mình vấn đề này không được nói, vấn đề kia không được đề cập "không có vùng cấm" — đây là dân chủ thực sự của Quốc hội.

Ông có khuyến nghị gì với hoạt động Quốc hội hiện nay?

— Qua tiếp xúc cử tri, tôi thấy rằng, cử tri cả nước rất quan tâm đến các hoạt động của Quốc hội.

Đây là cũng có sự góp sức không nhỏ của báo chí. Trước kỳ họp đài báo đưa rất rõ ràng hôm nay Quốc hội đã thảo luận nội dung gì, ngày mai sẽ bàn thảo vấn đề nào. Chính vì thế người dân càng quan tâm hơn. Hiện nay, người dân được tiếp cận hoạt động của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội bằng nhiều phương tiện từ báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và cả mạng xã hội.

Khuyến nghị thứ 2, tôi cho rằng những buổi chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội không chỉ có thành viên của Chính phủ mà cần có Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cả nước cùng tham gia. Bởi vì, về mặt pháp lý Chủ tịch một tỉnh được HĐND tỉnh bầu mà HĐND cũng chính từ nhân dân bầu ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала