Nhà ngoại giao: Không thể có hòa bình ở Đông Bắc Á nếu không có sự tham gia của Nga

© Sputnik / Iliya PitalevĐại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Không thể xây dựng cơ chế duy trì hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á mà không có sự tham gia của Nga, Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora cho biết khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

"Phi hạt nhân hóa Triều Tiên như một thuật ngữ không bộc lộ toàn bộ vấn đề. Chúng ta nên nói về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, trong đó, một phần thiết yếu của nhiệm vụ chung là tạo ra hệ thống duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á. Rõ ràng, nếu không có sự tham gia của Nga thì không thể xây dựng một cơ chế như vậy", ông Alexander Matsegora nói. 

Bộ ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tới Bộ ngoại giao Nga

Hoa Kỳ và CHDCND Triều Tiên đang cố gắng thống nhất trình tự các bước để thực hiện các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Singapore về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ bước đi cụ thể nào được thực hiện: Bình Nhưỡng đang chờ Washington thực hiện các thỏa thuận đạt được, còn chính quyền Mỹ thì tuyên bố rằng họ không hài lòng với việc Triều Tiên thiếu các bước đi mới về giải trừ hạt nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала