Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động Tết trồng cây

© Sputnik / Alexey Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sáng nay (ngày 10.2, tức mùng 6 tháng Giêng), tại thôn 6 xã Việt Cường, huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái), Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự lễ phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với tỉnh Yên Bái tổ chức, theo Dân Việt .

Tham dự lễ phát động có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà cùng đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Thư chúc Tết Xuân Kỷ Hợi 2019 - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc tết Xuân Kỷ Hợi 2019
Tại lễ phát động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh hồi trống phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi năm 2019, đồng thời phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của công tác trồng cây, trồng rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân.

Nhân dịp tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Kỷ Hợi năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trấn Yên nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình trong dịp xuân mới 2019.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành TƯ, lãnh đạo địa phương và các lực lượng đã tham gia trồng cây cùng nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên tại thôn 6, xã Việt Cường.

Ngày nay, khi trái đất đang ngày một nóng lên, cùng với đó là biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, sức tàn phá ngày càng lớn, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống con người, phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường đã trở thành yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia. Việc trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng ngày càng có ý nghĩa quan trọng và mang tính chiến lược.

Nguyễn Phú Trọng - Sputnik Việt Nam
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay'
Trong suốt gần 60 năm qua, kể từ ngày 11 tháng Giêng năm 1960, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động tết trồng cây cùng với nhân dân Thủ đô Hà Nội, từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện tốt "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón Xuân, qua đó đem lại những kết quả to lớn, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế — xã hội của đất nước.

Cũng trong buổi sáng 10.2, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết một số gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Trấn Yên và TP.Yên Bái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала