Seoul đồng ý tăng chi phí cho việc duy trì quân đội Mỹ ở nước này

© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordTàu ngầm hạt nhân "Michigan" của Mỹ với tên lửa Tomahawk đã vào cảng Busan của Hàn Quốc.
Tàu ngầm hạt nhân Michigan của Mỹ với tên lửa Tomahawk đã vào cảng Busan của Hàn Quốc. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện của Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận cung cấp cho việc tăng thêm 8.2% chi phí hàng năm để duy trì quân đội Mỹ ở phía nam Bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn Ronhap đưa tin.

Được biết rằng, thỏa thuận này phải được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.

Tin đưa rằng, căn cứ thỏa thuận, chi phí duy trì quân đội Mỹ trên Bán đảo Triều Tiên sẽ là 1,03 nghìn tỷ won (890 triệu USD) mỗi năm.

Theo nguồn tin, Seoul ủng hộ việc ký kết thỏa thuận với thời hạn từ ba đến năm năm, nhưng chính quyền Mỹ yêu cầu ký trong một năm, sau đó sẽ tiếp tục thảo luận về các điều khoản của hợp đồng.

Vào cuối tháng 1 tin đưa rằng, các cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ về việc phân bổ chi phí cho quân đội Hoa Kỳ bị rơi vào ngõ cụt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала