Duma Quốc gia nhận xét những lời của chuyên gia Ba Lan về vũ khí "chết chóc" dành cho Nga

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhDuma Quốc gia
Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia, ông Andrei Krasnov, trong cuộc phỏng vấn với RT, đã nhận xét tuyên bố của chuyên gia Ba Lan về tên lửa chống hạm mới.

Trước đó, ông Maximilian Dura nói rằng sự xuất hiện ở Ba Lan của tên lửa NSM, được trang bị cho sư đoàn phòng thủ bờ biển, đã "chôn vùi" mong muốn của Nga nhằm chốt chặn các tuyến vận tải đường biển ở biển Baltic. Theo ông, việc vũ trang có vẻ như sẽ "cho phép ngăn chặn sự di chuyển của các tàu dân sự" trên đường đến Nga.

tập trận quân sự NATO ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Ba Lan kêu gọi Hoa Kỳ triển khai tên lửa với đầu đạn hạt nhân ở châu Âu

Ông Krasnov gọi tuyên bố như vậy là ngu ngốc.

"Làm thế nào tên lửa có thể ngăn chặn việc di chuyển của tàu biển?", —nghị sĩ đặt câu hỏi.

Ông nhấn mạnh rằng chính những người không có gì để phô trương, lại là những người thích khoác lác về "một cuộc tấn công vào Nga".

"Thật ngu ngốc khi thứ vũ khí này, <…> thứ mà họ trang bị cho hải quân của mình, lại được nhằm để chống lại các tàu dân sự", —ông Krasnov nói.

NSM (Naval Strike Missile) — tên lửa chống hạm, được phát triển bởi công ty Kongsberg Defense & Aerospace của Na Uy. Năm 2013, Warsaw đã mua 12 bệ phóng và 48 tên lửa, và năm sau đặt mua lô thứ hai.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала