Bản báo cáo tiếp theo của Lầu Năm Góc về phòng thủ tên lửa, được soạn thảo vào hồi tháng 1, nêu rõ rằng Bắc Triều Tiên đã mua các công nghệ phòng thủ tên lửa của Nga và dựa trên cơ sở này phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa di động của riêng mình.
"Đáng tiếc là những suy luận bịa đặt kiểu này đã trở thành một yếu tố truyền thống trong chiến dịch tuyên truyền do phương Tây phát động chống lại Nga, nhằm đánh lạc hướng chú ý dư luận khỏi những vi phạm của chính các nước phương Tây đối với chế độ không phổ biến vũ khí và kiểm soát vũ khí toàn cầu", — ông Yermakov nói trong khi bình luận những cáo buộc của Mỹ.
Ông nhắc nhớ rằng, vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Liên Xô đã chuyển cho Bắc Triều Tiên các hệ thống tên lửa chiến thuật "Luna" và "Luna-M". "Những vụ chuyển giao này đương nhiên được thực hiện trong một tình huống chính trị — quân sự hoàn toàn khác so với ngày nay. Ngoài ra, những tên lửa đó đã được công nhận là lỗi thời vào những năm 70, và chúng tôi chưa bao giờ chuyển các hệ thống tên lửa hiện đại hơn cho CHDCNN Triều Tiên. Các tên lửa kiểu Scub B, cơ sở của kho vũ khí tên lửa hiện tại của đất nước này có được là do Bình Nhưỡng mua từ các nước thứ ba, chứ không phải mua của chúng ta", — ông Yermakov nói thêm.