Ông Lavrov bình luận dự thảo nghị quyết của Mỹ về Venezuela

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhSergei lavrov
Sergei lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik - Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ đề xuất về Venezuela nhằm mục đích gây bất ổn tình hình ở đất nước này, và thậm chí là nhằm can thiệp trực tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, ông Sergei Lavrov nói.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã báo cáo rằng Hoa Kỳ muốn đệ trình dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống mới ở Venezuela.

"Dự thảo nghị quyết mà Mỹ đệ trình lên Hội đồng Bảo an, về bản chất, nhằm mục đích che đậy những hành động khiêu khích dưới hình thức cung cấp viện trợ nhân đạo như một biện pháp gây bất ổn cho tình hình ở Venezuela, và thậm chí lấy lý do để thực hiện một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp. Quý vị cũng hiểu rằng Hội đồng bảo an không bao giờ phê duyệt quyết định này", — ông Lavrov nói tại một cuộc họp báo ở Matxcơva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала