Ý kiến chuyên gia: Poseidon là vũ khí trả thù chứ không phải là vũ khí gây hấn

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation / Chuyển đến kho ảnhTàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon”
Tàu ngầm hạt nhân không người lái “Poseidon” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tàu ngầm không người lái "Poseidon" của Nga đang được phát triển như một vũ khí phản ứng chiến lược trong trường hợp xảy ra tấn công tên lửa hạt nhân nhằm vào Liên bang Nga, đây là mục đích duy nhất của vũ khí này, ông Igor Korotchenko, tổng biên tập tạp chí Quốc phòng cho biết.

Trước đó, ấn phẩm Business Insider đã đăng một bài báo, dựa trên tham khảo ý kiến của các chuyên gia, theo đó mục tiêu thực sự của tàu ngầm Poseidon của Nga là gây ra sự sụp đổ của NATO.

Status-6 (Poseidon) - Sputnik Việt Nam
Business Insider nêu "mục tiêu thực sự" của ngư lôi "Ngày tận thế" của Nga

"Giả định này quá xa rời thực tế. Mục đích thực sự của Poseidons là trả thù trong trường hợp xảy ra gây hấn với Nga. Tàu được tạo ra để đáp trả kế hoạch của Washington triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu. Phương tiện này chỉ có thể được sử dụng trong chiến tranh hạt nhân", — ông Korotchenko nói.

Chuyên gia nhấn mạnh, tàu ngầm không người lái mới của Nga, với khả năng mang đầu đạn hạt nhân công suất lớn bằng cách tiếp cận mục tiêu ở độ sâu 1 km, trên thực tế là vũ khí phản công và không theo đuổi nhiệm vụ "phá hoại" để Mỹ không còn khả năng giúp đỡ các đồng minh châu Âu thuộc NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала