Mỹ hô hào chống tàu ngầm Nga

© Ảnh : Public domain/PH2 D. BeechTàu ngầm K-162
Tàu ngầm K-162 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Hoạt động của lực lượng tàu ngầm Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ở Thái Bình Dương đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2008 và Hoa Kỳ phải có phản ứng phù hợp, - Đô đốc Philip Davidson đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tuyên bố.

Điều trần tại Thượng viện hôm thứ Ba, đô đốc cho biết, ngoại trừ Mỹ còn có khoảng 400 tàu ngầm trên thế giới, 75% trong số đó ở khu vực Ấn Độ — Thái Bình Dương, bao gồm 160 tàu ngầm của Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.

"Trong khi ba quốc gia này cố gắng gia tăng năng lực thì Mỹ loại bỏ nhanh hơn là thay thế bằng xây dựng tàu ngầm mới… Hoạt động tàu ngầm tiềm năng của kẻ thù tiềm ẩn đã tăng gấp ba lần so với năm 2008, đòi hỏi Hoa Kỳ có động thái duy trì ưu thế", — ông Davidson lưu ý.

Ông lưu ý rằng không chỉ riêng cơ số hạm đội tàu ngầm, mà cả các hệ thống đối phó, bao gồm máy bay P-8 Poseidon và các hệ thống chống tàu ngầm, cũng như đạn dược đều phải được tăng cường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала