Nhện cũng có sừng

© Ảnh : John M. Midgley/Ian EngelbrechtCeratogyrus attonitifer
Ceratogyrus attonitifer - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà nghiên cứu từ Viện Đa dạng sinh học quốc gia Nam Phi đã phát hiện ra ở Angola có Lycosa - một chi nhện trong họ Lycosidae với “chiếc sừng” lớn mọc trên lưng. Các chuyên gia mô tả con nhện lạ vừa khám phá được trong bài báo đăng trên tạp chí African Invertebrates (Động vật không xương sống châu Phi).

Loài mới thuộc chi Ceratogyrus — nhện hình khỉ đầu chó có sừng. Nó đã nhận được pháp danh là Ceratogyrus attonitifer. Điểm khác biệt nổi bật của loài mới là một chỗ  phình to như cái sừng trên lưng.

 "Không một loài nhện nào khác trên thế giới có "cái sừng" như vậy", — các nhà nghiên cứu lưu ý. Tuy nhiên hiện chưa rõ về chức năng của khối phình kỳ dị này ở con nhện.

Các nhà khoa học phát hiện ra loài nhện mới trong khu rừng miền trung Angola. Nhện trú ngụ trong lỗ đào trên cát, khuất giữa những ngọn cỏ. Các chuyên gia đã tìm được mấy con nhện cái. Nhện săn mồi chủ yếu là côn trùng, chất độc do chúng tiết ra không nguy hiểm, nhưng vết cắn của nhện có thể gây nhiễm trùng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала