Vụ nổ ở Iran khiến hơn hai mươi quân nhân thiệt mạng

© AP Photo / Hasan SarbakhshianLực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Iran
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một vụ nổ vừa xảy ra ở phía đông nam Iran, dẫn đến cái chết của ít nhất hai mươi binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Ngoài ra còn hai mươi người khác bị thương. Theo hãng tin, chiếc xe buýt của IRGC đã bị những kẻ khủng bố tấn công.

Sau đó, nhóm cực đoan Sunni Jaish al-Adl đã nhận trách nhiệm về vụ nổ, Press TV đưa tin.

Nhóm Jaish al-Adl được thành lập vào năm 2012 bởi các thành viên cũ của "Jundullah", một tổ chức phiến quân của những người Hồi giáo Sunni (hầu hết người Iran là người Shiite), hoạt động ở cả Iran và vùng Balochistan của nước láng giềng Pakistan. Các cơ quan an ninh của Iran đã thực sự triệt tiêu tổ chức này sau khi bắt giữ và xử tử tên cầm đầu của nhóm vào năm 2010.

Chính quyền Iran cáo buộc "Jundullah" về tội giết người hàng loạt, thực hiện các vụ cướp có vũ trang, bắt cóc, đánh bom và phá hoại. Theo Tehran, nhóm "Jundullah" liên kết với các cơ quan an ninh của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала