Iran hy vọng Hoa Kỳ sẽ xem xét lại chính sách của mình đối với khu vực Cận Đông

© Sputnik / Valery Melnikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Iran Hassan Rouhani
Tổng thống Iran Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SOCHI (Sputnik) - Iran hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét lại chính sách của mình đối với khu vực Cận Đông, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói sau cuộc gặp với lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - ông Vladimir Putin và Tayyip Erdogan tại Sochi.
Hassan Rouhani - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Iran: "Không bao giờ có thể tin vào lời nói và những hứa hẹn của người Mỹ"

"Điều quan trọng nằm ở chỗ là trong 20 năm qua, Mỹ liên tục đóng vai trò phá hoại ở khu vực chúng tôi, ở Afghanistan, ở Iraq, ở Syria và ngày nay là Yemen. Vai trò của Hoa Kỳ luôn luôn là tiêu cực. Chúng tôi tin rằng Washington phải thay đổi quyết sách và hiểu rằng con đường tiếp cận khu vực này không phải là con đường mà họ đã chọn từ đó đến nay. Đó là con đường sai lầm. Và chúng tôi thường xuyên nhận thấy rằng hành động của người Mỹ sẽ không mang lại lợi ích cho người dân đất nước họ, cũng như người dân trong khu vực", ông Rouhani nói.

Đồng thời, ông nói thêm rằng Tehran không lạc quan về việc Mỹ rút quân khỏi Syria. "Mặc dù, nếu Mỹ rút lực lượng khỏi Syria, đó sẽ là tin tức tốt lành", nhà lãnh đạo Iran nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала